Tập trung cao độ cho công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 10/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ huy động huấn luyện dự bị động viên của các đơn vị. Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị, thành phố điều chỉnh kế hoạch, thời gian, địa điểm huấn luyện thích ứng linh hoạt cho từng địa phương; chỉ đạo các địa phương tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 cho quân nhân dự bị và chủ phương tiện kỹ thuật dự bị.

Đại biểu tham dư hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Đại biểu tham dư hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Mặt khác Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo phúc tra, tổ chức sắp xếp biên chế, bổ nhiệm quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên. Các đơn vị nhận nguồn đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương đã phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các quy định trong việc huy động quân nhân dự bị huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên.

Thực hành tổ chức diễn tập động viên quân nhân dự bị tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Tư liệu

Thực hành tổ chức diễn tập động viên quân nhân dự bị tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Tư liệu

Trong quá trình huấn luyện luôn được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV2, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giãn cách và sử dụng dung dịch sát khuẩn, đồng thời đã chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm cho công tác huấn luyện, xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện phù hợp, duy trì chặt chẽ quân số hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên toàn tỉnh đạt tỷ lệ 98,5%, báo động kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị đạt 100%.

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Kết thúc huấn luyện các đơn vị, địa phương đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích; phê bình, chấn chỉnh, thông báo về địa phương những quân nhân chấp hành không nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và tổ chức chi trả chế độ chính sách cho lực lượng dự bị động viên theo đúng quy định.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nhận nguồn đã thảo luận thống nhất về chỉ tiêu, đối tượng, thời gian, địa điểm huấn luyện, diễn tập động viên; phối hợp với địa phương kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị ở cơ sở.

Các đơn vị tiến hành ký kết văn bản hiệp đồng. Ảnh: Trọng Kiên

Các đơn vị tiến hành ký kết văn bản hiệp đồng. Ảnh: Trọng Kiên

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu huy động tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên hơn 2.500 quân nhân dự bị và 63 phương tiện kỹ thuật. Trên cơ sở đó phối hợp với địa phương tổ chức phúc tra, thống nhất quân số, chốt danh sách quân nhân dự bị huấn luyện và phương tiện kỹ thuật dự bị kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2022.

Tại hội nghị các đơn vị cũng đã ký kết văn bản hiệp đồng giữa các đơn vị, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện./.

Tin mới