Tập trung hỗ trợ nông dân khu vực biên giới phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những mục tiêu xuyên suốt của chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2025 giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.

Chiều 24/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2025.

Các đại biểu tham gia lễ ký kết. Ảnh: Hoài Thu
Dự lễ ký kết có các đồng chí: Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP tỉnh; Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các phòng, ban, đơn vị liên quan. Ảnh: Hoài Thu

Các nội dung chính ký kết thực hiện tập trung ở các nhiệm vụ chính như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; Phối hợp xây dựng tổ chức hội và các đơn vị BĐBP vững mạnh toàn diện, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên tuyến biên giới, biển đảo.

Bộ đội Đồn biên phòng Nậm Càn chăn nuôi lợn cung cấp con giống hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Ảnh: Hoài Thu
Bộ đội Đồn Biên phòng Nậm Càn (Kỳ Sơn) chăn nuôi lợn cung cấp con giống hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh đó, tăng cường vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; phối hợp vận động, hướng dẫn nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, hải đảo.

Các đại biểu tham dự đã thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao đối với nội dung dự thảo; đồng thời bổ sung thêm một số nội dung cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động. Trong đó lưu ý việc thường xuyên rà soát, bổ sung các nội dung hoạt động từng năm nhằm phù hợp tình hình thực tế ở cơ sở.

Lãnh đạo hai bên ký kết biên bản phối hợp. Ảnh: Hoài Thu
Lãnh đạo hai bên ký kết biên bản phối hợp. Ảnh: Hoài Thu
Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định người dân là yếu tố nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ biên giới bình yên, vững mạnh. Bởi vậy, BĐBP cũng như Hội Nông dân có nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống và cùng cấp ủy chính quyền các cấp tham gia bảo vệ giữ yên biên giới. Đồng chí Chính ủy BĐBP tỉnh cũng mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện tốt các nội dung ký kết đạt hiệu quả cao nhất.

Tin mới