Tập trung kiểm soát dịch Covid-19, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu phát triển KT-XH

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm giải quyết các vướng mắc, kiểm soát tốt dịch Covid-19, thực hiện được mục tiêu tăng trưởng sát với cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2021 là 6,25%.

Sáng 2/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2021. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp. 

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho rằng, nguy cơ dịch lan rộng trong thời gian tới luôn hiện hữu vì hiện nay tâm lý người dân rất chủ quan, lơ là. Các ổ dịch hiện nay rất phức tạp, không phát hiện nguồn lây. Tỷ lệ người trở về từ các tỉnh, thành phía Nam nhiễm virut SARS-CoV-2 của tỉnh là hơn 1,4%; cao hơn tỷ lệ chung của cả nước là 1,2%. Trong số này, có 20,5% đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và 42,7% tiêm 1 mũi.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

“Nếu cho rằng, tiêm đủ 2 mũi vắc xin rồi thì muốn làm gì cũng được, không chủ động phòng chống dịch thì nguy cơ dịch lan rộng là rất lớn. Trong thời gian tới, nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 phải được ưu tiên; quản lý chặt di biến động dân cư, đẩy mạnh công tác truyền thông”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh công tác lập Quy hoạch tỉnh vì hiện nay tiến độ đang rất chậm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian tới, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 dự án lớn, gồm: dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên); giải phóng mặt bằng dự án KCN WHA giai đoạn 2; dự án KCN Thọ Lộc; dự án KCN Hoàng Mai 2.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng các dự thảo Nghị quyết cần sớm hoàn thiện để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại cuộc họp HĐND tỉnh vào tháng 12/2021. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần quan tâm ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19 từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

TẬP TRUNG CAO ĐỘ ĐỂ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SÁT DỰ TÍNH

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá, trong tháng 10, tình hình dịch bệnh và sự chuyển dịch của dòng người từ miền Nam trở về tăng cao. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, địa phương nên công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế đạt được kết quả tích cực. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát. Việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ được tỉnh triển khai linh hoạt, an toàn mặc dù trong quá trình thực hiện còn gặp khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, các ngành, lĩnh vực đã bắt đầu có sự phục hồi và tăng trưởng khá đồng đều, như nông nghiệp, công nghiệp, thu hút đầu tư. Thu ngân sách đã vượt dự toán HĐND tỉnh cho cả năm 2021, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 3 trong khu vực Bắc Trung bộ. Công tác đón công dân và hỗ trợ người lao động được tổ chức khá bài bản, đạt được kết quả ban đầu khá tích cực.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận nội dung đánh giá tình hình KTXH tháng 10 và triển khai nhiệm vụ thansg11/2021.. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận nội dung đánh giá tình hình KTXH tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá tình hình dịch Covid-19 trong thời gian tới sẽ còn phức tạp, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong khôi phục sản xuất, tình hình mưa lũ khó lường, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng trong tháng 11 là ưu tiên phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế theo phương châm: thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Đặc biệt, các cấp, các ngành, địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiêm vắc xin, tránh tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch. Công tác tiêm vắc xin phải tổ chức nhanh, an toàn, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho học sinh dưới 18 tuổi.

"Các sở, ngành, địa phương phải tập trung triển khai mạnh mẽ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có dư địa tăng trưởng, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra"

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh

Triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Coivid-19 với quan điểm đúng đối tượng, đảm bảo tốt an sinh xã hội. Duy trì, cân đối hàng hóa, nông sản cho dịp Tết Nguyên đán, không để tình trạng khan hiếm hàng. Hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Công thương thúc đẩy tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất an toàn trong tình hình mới, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiêu thụ hàng hóa. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, vốn ODA. Tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án trong KCN, dự án công viên sinh thái vĩnh hằng.

Các đại biểu, thành viên UBND tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu, thành viên UBND tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các sở, ngành, địa phương giải quyết nhanh các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân; chủ động nội dung được phân công xây dựng các dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. Đẩy nhanh công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Nhấn mạnh từ nay đến hết năm 2021 chỉ còn 2 tháng, trong khi dự báo tình hình sẽ còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm giải quyết các vướng mắc, thực hiện mục tiêu tăng trưởng sát với cập nhật kịch bản tăng trưởng của năm 2021 được dự báo là 6,25%./.

Tin mới