Tập trung tuyên truyền nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 để sớm thực hiện trạng thái bình thường mới

(Baonghean.vn)- Chiều 10/9, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện cơ quan báo chí của tỉnh và bộ phận thường trực Tổ tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường-Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, thời gian qua trước sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh đã từng bước kìm giữ dịch bệnh, sắp tới thành phố Vinh và nhiều địa phương sẽ từng bước chuyển dần sang trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, để giữ được kết quả phòng, chống dịch, bảo đảm môi trường duy trì an sinh xã hội, không để tái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao, thì công tác tuyên truyền cần đi trước và tập trung làm tốt một số nội dung sau đây:

Bộ phận thường trực Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu công văn chỉ đạo công tác tuyên truyền chi tiết, cụ thể để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, triển khai thật sự chu đáo các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là chủ quan như: việc tổ chức dạy học, đảm bảo an toàn tại các chợ, trung tâm thương mại, tổ chức hoạt động, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, quản lý chặt các khu vực, đối tượng có nguy cơ bùng phát lây nhiễm.

Chỉ đạo cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cách làm hay, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh. Lựa chọn cách làm hay của các tỉnh trong cả nước để học tập, tuyên truyền nhân rộng. Tăng dày các tin, bài, phóng sự về phòng, chống dịch Covid-19 để thực sự lan tỏa phong trào, mô hình giữ vững, lan tỏa vùng xanh, xóa tan vùng đỏ.

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, gắn với triển khai theo ngành dọc. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân xung phong, đi đầu trong xây dựng các phong trào, mô hình hay, hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 gắn với duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở cơ sở, cũng như giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đắc lực công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn tỉnh... 

Bên cạnh đó, các ngành chức năng, địa phương, đơn vị cần quan tâm công tác sơ kết đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời động viên, khen thưởng, đồng thời nhân rộng các gương điển hình, mô hình hay, hiệu quả, tạo phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên lâu dài trong toàn dân thực hiện duy trì có hiệu quả trạng thái bình thường mới.

Tin mới