Tàu cá của ngư dân Nghệ An bị chìm trên biển

(Baonghean.vn) - Sau khi tiếp nhận thông tin tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu bị chìm trên biển, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để cứu hộ và đến 9h30 sáng 7/1, tất cả 7 ngư dân trên tàu gặp nạn đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 12giờ ngày 06/01/2019, tại tọa độ 19''28'N-107''31'E, tàu cá mang số hiệu NA 93426TS, trên tàu có 7 thuyền viên, do ông Trần Văn Tuấn làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt cá thì ống bao trục chân vịt bị bung khỏi vị trí, nước tràn vào tàu.

Phát hiện sự việc, ngư dân trên tàu đã điện báo cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và tìm mọi biện pháp khắc phục sự cố nhưng bất lực do sóng giật mạnh cấp 5 - cấp 6.

Tàu cá chìm dần và đến 13 giờ cùng ngày thì tàu và toàn bộ tài sản trên tàu chìm hẳn. Các thuyền viên vật lộn với sóng biển đến 15 giờ ngày 06/01/2019 thì được tàu cá NA 95058TS do ông Nguyễn Văn Liễu làm thuyền trưởng, hộ khẩu thường trú xóm 10, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cứu vớt, tất cả 7 thuyền viên được cứu, tuy nhiên do vật lộn với sóng biển lớn trong 2 giờ đồng hồ nên đa số thuyền viên bị kiệt sức và bị chấn thương.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận kiểm tra sức khỏe 7 thuyền viên gặp nạn trên biển do sự cố chìm tàu. Ảnh: Việt Hùng
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận kiểm tra sức khỏe 7 thuyền viên gặp nạn trên biển do sự cố chìm tàu. Ảnh: Việt Hùng
Sau khi nhận được tin báo về tàu cá gặp nạn, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã chủ động liên lạc và hướng dẫn các thuyền viên tìm cách khắc phục sự cố, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, phân công lực lượng, chỉ huy tăng cường liên lạc với các tàu thuyền ở gần khu vực đó thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, bố trí quân y chuẩn bị dụng cụ, thuốc men để sơ cứu người bị nạn khi họ được đưa vào bờ.

Đến 9 giờ 30 ngày 07/01/2019 các thuyền viên bị nạn được đưa vào bờ; cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận khẩn trương đón các thuyền viên về đơn vị và triển khai kiểm tra sức khỏe, sơ cứu người bị thương.

Hiện tại sức khỏe của các thuyền viên đã bình phục. Tổng thiệt hại về tài sản khoảng 700 triệu đồng. 

Trước đó, ngày 4/1, tàu cá của ông Đồng Văn Dương (SN 1986, trú tại xóm 2, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) đang đánh cá trên biển Vịnh Bắc Bộ cũng bị chết máy, thả trôi trên biển và phát tín hiệu cứu hộ. Hiện nay, tàu cứu hộ của Bộ đội biên phòng đã tiếp cận được con tàu này và đang lai dắt về bờ.

Tin mới