Tàu cá Nghệ An và 9 ngư dân gặp nạn trên biển

(Baonghean.vn) - Trong quá trình khai thác hải sản trên biển thì tàu bị gãy trục chân vịt, phải thả trôi trên biển.
Ngày 10/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết lực lượng đang thực hiện cứu hộ 1 tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển.
Đó là tàu cá NA 90111 TS do anh Nguyễn Văn Thảo, SN 1984, trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm thuyền trưởng. Trên tàu còn có 9 thuyền viên. Trong quá trình khai thác hải sản trên biển thì tàu bị gãy trục chân vịt, đang thả trôi trên biển cách quần đảo Long Châu, Hải Phòng khoảng 10 hải lý về phía Đông.
Đến 08h15' ngày 10/11, anh Nguyễn Văn Thảo cho biết tàu đã được tàu cá NA 93416 TS do Nguyễn Đức Hiếu, trú tại khối Tân Phong, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm thuyền trưởng kéo về cách cửa Lạch Trào,Thanh Hóa khoảng 22 hải lý về phía Đông Đông Bắc và đang thả trôi trên biển.
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy, các lực lượng hiệp đồng, chính quyền địa phương, các tổ đánh bắt đoàn kết và chủ các phương tiện trên địa bàn thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá NA 90111 TS đang thả trôi trên biển biết để hỗ trợ cứu nạn.
Đồng thời chỉ đạo Hải đội 2 làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có lệnh./.

Tin mới