Tàu chiến Charle de Gaulle chính thức tham chiến tại Iraq

(Baonghean.vn) – Ngày 23/11, 4 máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu Charle de Gaulle đã tiến hành các vụ không kích đầu tiên nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS), phá hủy 2 mục tiêu tại thành phố Ramadi và Mosul, Iraq.

Ông Pierre de Villiers – Tham mưu trưởng tàu Charle de Gaulle phát biểu: “Chúng tôi đã tiến hành không kích hỗ trợ các chiến dịch mà lực lượng địa phương đang tiến hành trên mặt đất”.

Còn về các mục tiêu tại Syria, ông Villiers cho biết tàu chiến Charle de Gaulle sẽ mở các đợt tấn công sau một vài giờ hoặc một vài ngày nữa.

Máy bay chiến đấu trên tàu Charle de Gaulle. Ảnh: AFP
Máy bay chiến đấu trên tàu Charle de Gaulle. Ảnh: AFP

Tối 23/11, các máy bay chiến đấu của Pháp xuất phát từ căn cứ quân sự ở Jordan tiếp tục oanh tạc các mục tiêu trong thành phố Rakka – sào huyệt chính thức của IS tại Syria. Chính quyền Pháp cho biết, 2 chiếc Mirage 2000 điều từ căn cứ Jordan cùng với sự hỗ trợ từ 4 chiếc Rafale cất cánh từ tàu Charle de Gaulle đã phá hủy “nhiều cơ sở bao gồm một trung tâm chỉ huy, một nhà xe và xưởng bảo trì”.

Tính đến thời điểm này, sau khi tàu Charle de Gaulle đến biển Địa Trung Hải, quân đội Pháp đang duy trì 26 máy bay chiến đấu bao gồm 18 chiếc Rafale và 8 chiếc Super-Etendard trên boong tàu, 6 chiếc Rafale tại căn cứ quân sự ở các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất cùng 6 chiếc Mirage 2000 ở căn cứ Jordan.

Trong sáng ngày 23/11, Tổng thống Hollande tuyên bố “Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc không kích, chúng tôi sẽ lựa chọn những mục tiêu khiến bọn khủng bố thiệt hại nhiều nhất”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jean Yves Le Drian cũng xác định, các mục tiêu bị nhắm đến sẽ bao gồm “Mosul (Iraq), địa điểm hoạch định chính sách của IS và Rakka (Syria), nơi tập trung các căn cứ đào tại chiến binh nước ngoài”.

Không dừng lại ở việc đẩy mạnh không kích, Pháp còn quyết định tăng cường hợp tác trao đổi thông tin với tình báo Nga và Mỹ. Trước khi đến Moscow gặp Tổng thống Putin vào ngày 26/11, Tổng thống Hollande sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc mở rộng liên minh chống IS.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

Tin mới