Tàu CSB 8020 Việt Nam sẵn sàng lên đường về nước

Trên các trang mạng quân sự nước ngoài đã xuất hiện hình ảnh mới nhất của tàu CSB 8020 Việt Nam tại thời điểm ngày 4/10/2017.
Hiện tại tàu CSB 8020 của Việt Nam cùng thủy thủ đoàn đang được huấn luyện tại Honolulu thuộc Quần đảo Hawaii của Mỹ, mới đây con tàu đã đón Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ là ông Phạm Quang Vinh tới thăm.
Đại sứ Phạm Quang Vinh thăm thủy thủ đoàn tàu Cảnh sát biển 8020 đang neo đậu tại Hawaii
Đại sứ Phạm Quang Vinh thăm thủy thủ đoàn tàu Cảnh sát biển 8020 đang neo đậu tại Hawaii.
Hình ảnh toàn cảnh của tàu CSB 8020 không xuất hiện trong chuyến thăm trên, nhưng mới đây đã có một tấm ảnh rõ nét của nó vào thời điểm ngày 4/10/2017.
Tàu CSB 8020 của Việt Nam tại thời điểm ngày 4/10/2017
Tàu CSB 8020 của Việt Nam tại thời điểm ngày 4/10/2017.
Quan sát bên ngoài, con tàu đã được mang một lớp sơn mới, cho thấy quá trình sửa chữa đã hoàn thành, chuẩn bị có thể tự hành trình trở về Việt Nam. Nếu vậy mốc thời gian chúng ta chính thức tiếp nhận tàu vào cuối năm nay như dự kiến sẽ thành hiện thực.
Có một chi tiết đáng chú ý khác đó là số hiệu của tàu chỉ là 20 chứ không phải 8020 như những thông tin ban đầu.
Tàu tuần tra CSB 8020 khi còn là chiếc USCGC Morgenthau (WHEC 722) thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ
Tàu tuần tra CSB 8020 khi còn là chiếc USCGC Morgenthau (WHEC 722) thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.
CSB 8020 vốn là tàu tuần duyên USCGC Morgenthau (WHEC 722) thuộc lớp Hamilton được đóng tại Nhà máy Avondale, chính thức làm nhiệm vụ từ ngày 10/3/1969 và vừa mới nghỉ hưu vào hôm 18/4/2017.
Con tàu có lượng giãn nước đầy tải 3.250 tấn; chiều dài 115 m; chiều rộng 13 m; mớn nước 4,6 m; thủy thủ đoàn 160 người (bao gồm 20 sĩ quan và 140 thuyền viên).
Tàu được trang bị hệ thống động lực kết hợp gồm 2 động cơ diesel và 2 động cơ turbine khí, cho tốc độ tối đa 29 hải lý/h (53,7 km/h), tầm hoạt động 14.000 hải lý (22.531 km), thời gian bám biển liên tục 45 ngày.
Vũ khí trang bị của tàu nguyên bản bao gồm radar trinh sát đường không 2D AN/SPS-40, pháo hạm Oto Breda cỡ 76,2 mm, hệ thống phòng thủ tầm cực gần 20 mm Phalanx CIWS, pháo tự động M242 Bushmaster cỡ 25 mm, súng máy hạng nặng M2 Browning cỡ 12,7 mm và súng máy hạng nhẹ M240 cỡ nòng 7,62 mm.
Tuy nhiên căn cứ vào tấm ảnh trên, chỉ con duy nhất pháo hạm Oto Breda cùng với radar điều khiển hỏa lực là được giữ lại.
Dự kiến sau chiếc WHEC 722, Cảnh sát biển Việt Nam có thể tiếp nhận thêm một vài tàu tuần tra lớp Hamilton nữa từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.
Theo Baodatviet
TIN LIÊN QUAN

Tin mới