Tàu của ngư dân Nghệ An gặp nạn tại Quảng Bình, 6 người chết và mất tích

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, tàu cá mang số hiệu NA93010 TS của ông Cao Văn Ý đang trú tại cảng Sông Giang (Quảng Bình) xuất bến về quê thì gặp nạn.

Ông Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên tàu khi đó có 7 thuyền viên. Khi tàu bị nạn, thuyền trưởng Nguyễn Văn Thắng được tàu khác vớt lên an toàn; 1 thuyền viên đã tử vong còn 5 người khác đang mất tích.

Khu vực cửa sông Gianh, nơi con tàu trú ẩn trước khi gặp nạn.
Khu vực cửa sông Gianh, nơi con tàu trú ẩn trước khi gặp nạn.

Danh tính các thuyền viên gặp nạn được xác định gồm:

TT

Họ và Tên

Năm sinh

     Địa chỉ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thắng

Thôn 3, Sơn Hải

Đã vớt lên an toàn

2

Phạm Văn Hoàng

1993

Thôn Thọ Thành, Quỳnh Thọ

Mất tích

3

Trần Văn Cường

2003

Thôn 10, Sơn Hải

Mất tích

4

Ngô Văn Xô

2001

Thôn 4, Sơn Hải

Mất tích

5

Lê Văn Chiến

Thôn 8, Sơn Hải

Mất tích

6

Trần Quang Thiện

1967

Thôn 10, Sơn Hải

Mất tích

7

Đậu Ngọc Cầm

Thôn 8, Sơn Hải

Mất tích

Được biết, trong cơn bão số 4 vừa qua, xã Sơn Hải có 39 phương tiện vào tránh bão tại cảng sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Sau khi bão số 4 tan thì đã có 33 chiếc về neo đậu tại cảng Lạch Quèn và Lạch Thơi, còn lại 6 chiếc vẫn đang tránh trú tại Quảng Bình. Trong đó có tàu của ông Cao Văn Ý.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Văn phòng Thường trực PCBL và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết:  Hiện có 6 đơn vị đang tìm kiếm người mất tích, trong đó có 4 tàu thương mại, tàu Hải Quân vùng 3, tàu CN 09 Đồn Cồn Cỏ Quảng Trị, tàu Hải Vân (công ty lai dắt cảng vụ Đà Nẵng) và tàu cá của ngư dân Nghệ An.

Tin mới