Tàu đổ bộ ST-2300: Thành tựu quốc phòng Việt Nam

Là một trong những thành tựu quốc phòng quan trọng nhất của Việt Nam là việc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã hạ thủy thành công tàu đổ bộ ST-2300.
Cụ thể, tàu đổ bộ ST-2300 là sản phẩm của Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn thuộc Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).
Cụ thể, tàu đổ bộ ST-2300 là sản phẩm của Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn thuộc Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).
Đây là loại tàu đổ bộ đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế và đóng với tải trọng lên tới 80 tấn.
Đây là loại tàu đổ bộ đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế và đóng với tải trọng lên tới 80 tấn.
Tàu ST-2300 có vỏ thép, ca-bin bố trí phía đuôi tàu, phía trước bố trí sàn và cầu đổ bộ.
Tàu ST-2300 có vỏ thép, ca-bin bố trí phía đuôi tàu, phía trước bố trí sàn và cầu đổ bộ.
Tàu do Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn thiết kế với các thông số: Chiều dài 27,5m; rộng 6,8m; cao 2,8m; lượng chiếm nước đầy tải: 153 tấn; vận tốc lớn nhất là 12 hải lý/h.
Tàu do Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn thiết kế với các thông số: Chiều dài 27,5m; rộng 6,8m; cao 2,8m; lượng chiếm nước đầy tải: 153 tấn; vận tốc lớn nhất là 12 hải lý/h.
Tàu có thể hoạt động liên tục với thời gian 60 giờ.
Tàu có thể hoạt động liên tục với thời gian 60 giờ.
Nhờ thiết kế với sự năng động, tàu ST-2300 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Nhờ thiết kế với sự năng động, tàu ST-2300 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Cụ thể, tàu có thể đổ bộ bộ đội, vũ khí trang bị kỹ thuật; vận chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần. (Ảnh minh họa).
Cụ thể, tàu có thể đổ bộ bộ đội, vũ khí trang bị kỹ thuật; vận chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần. (Ảnh minh họa).
Ngoài ra, tàu còn có thể tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng thực hiện một số nhiệm vụ khác.
Ngoài ra, tàu còn có thể tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng thực hiện một số nhiệm vụ khác.
Tàu có thể vận chuyển một xe thiết giáp M113 và một xe tăng hạng nhẹ.
Tàu có thể vận chuyển một xe thiết giáp M113 và một xe tăng hạng nhẹ.
Việc hạ thủy tàu ST-2300 đánh dấu bước tiến rõ rệt của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn về nhiều mặt, nhất là trình độ quản lý sản xuất và tay nghề thi công. (Ảnh minh họa).
Việc hạ thủy tàu ST-2300 đánh dấu bước tiến rõ rệt của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn về nhiều mặt, nhất là trình độ quản lý sản xuất và tay nghề thi công. (Ảnh minh họa).

Theo datviet

Tin mới