Tây Ban Nha đại thắng, tiếp tục cuộc đua song mã với Italy

Đoàn quân của HLV Julen Lopetegui đánh bại Israel với tỷ số 4-1 trong trận thứ năm thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Bằng lợi thế sân nhà và chất lượng cầu thủ hơn hẳn, Tây Ban Nha tỏ ra quá mạnh so với Israel. Ngoài một lần gây sóng gió cho khung thành thủ môn David de Gea nhờ cú đánh đầu của Refaelov, trong hiệp một, đội khách thường xuyên phải kéo quân về tập trung phòng ngự. Trong khi đó, Tây Ban Nha dễ dàng có được hai bàn dẫn trước từ hai cú sút chìm của David Silva và Vitolo.

tay-ban-nha-dai-thang-tiep-tuc-cuoc-dua-song-ma-voi-italy

David Silva (áo đỏ) đã có 29 bàn và xếp thứ tư trong danh sách những cầu thủ lập công nhiều nhất cho đội tuyển. Ảnh: Reuters

Tiền đạo Diego Costa có thể đã sớm khi bàn khi tung cú đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc sau quả tạt ngay đầu hiệp hai của Dani Carvajal. Không làm khán giả nhà phải thất vọng thêm, ngôi sao trở về từ Chelsea chuộc lỗi ở phút 51 bằng một cú đánh đầu khác, qua đó nâng tỷ số lên 3-0.

Israel gỡ được một bàn nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Refaelov ở phút 76, nhưng tỷ số chưa chịu dừng lại. Hai phút trước khi hết thời gian đá chính, Isco lạnh lùng tung cú sút chìm vào góc trái khung thành để ấn định chiến thắng 4-1 cho Tây Ban Nha.

Nhờ trận đại thắng Israel, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 13 điểm. Nhà vô địch năm 2010 cũng đang sở hữu số bàn thắng (19) và hiệu số bàn thắng bại rất cao (+17) sau năm lượt đấu.

Trong khi đó, nhờ trận Albania với tỷ số 2-0, Italy cũng có 13 điểm nhưng phải chịu xếp thứ hai. Nhà vô địch năm 2006 đang có hiệu số bàn thắng bại là +9.

Sau loạt đấu vừa qua, bảng G sẽ dừng thi đấu đến ngày 12/6. Đó là thời điểm Tây Ban Nha sẽ làm khách trên sân của Macedonia, trong khi Italy tiếp Liechtenstein.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới