Tecco cùng các đối tác khởi công dự án hơn 4.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, Tập đoàn Tecco, Crystal Bay và các đối tác tổ chức khởi công dự án Ninh Chữ Sailing Bay tại Ninh Thuận.
Nằm giữa trái tim của tam giác du lịch “huyền thoại” Đà Lạt - Nha Trang -Mũi Né, tỉnh Ninh Thuận được mệnh danh là tiểu Tây Á bên bờ biển Đông. Những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, những tiểu sa mạc cùng thảo nguyên xanh bạt ngàn bên những bãi san hô cổ hàng nghìn năm tuổi, những khu rừng nguyên sinh, những cánh đồng nho trĩu quả, nguồn hải sản giàu dinh dưỡng do Ninh Thuận là 1 trong 18 điểm nước trồi hiếm hoi trên thế giới. Những làng gốm, làng dệt và nền văn hóa đa dạng, nhiều trầm tích… đang chờ được khám phá.
Dự án Ninh Chữ Sailing Bay của Tecco và các đối tác tại Ninh Thuận. Ảnh: P.B
Dự án Ninh Chữ Sailing Bay của Tecco và các đối tác tại Ninh Thuận. Ảnh: P.B

Tỉnh Ninh Thuận đang dần trở thành một cực tăng trưởng mới cho du lịch Việt Nam với các chính sách ưu đãi đầu tư được áp dụng cao nhất cả nước, cùng dòng vốn liên tục tăng của các nhà đầu tư lớn. Vùng đất với những trải nghiệm cả biển và núi độc đáo này đang hứa hẹn trở thành thiên đường du lịch mới của châu Á trong tương lai gần.

Các đại biểu dự lễ khởi công.
Các đại biểu dự lễ khởi công.

Trên vùng đất này, Ninh Chữ Sailing Bay - Tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế đẳng cấp tại Ninh Thuận vươn cao như một biểu tượng mang lại niềm tự hào của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là điểm khởi đầu cho hành trình tận hưởng và khám phá.

Ninh Chữ Sailing Bay được quy hoạch trên tổng diện tích đất 12,2 ha, mật độ xây dựng 18%. Dự án bao gồm 4 khối khách sạn và khu căn hộ 9 tầng kết hợp khối đế là trung tâm thương mại, chủ đầu tư là Crystal Bay. 
Dự án bao gồm 4 tòa tạo hình giống 4 cánh buồm no gió với 4.000 căn hộ.
Dự án bao gồm 4 tòa tạo hình giống 4 cánh buồm no gió với 4.000 căn hộ.

Từ Ninh Chữ Sailing Bay, du khách có thể nhanh chóng di chuyển để chiêm ngưỡng và trải nghiệm 53 địa danh nức tiếng Ninh Thuận.

Dự án cách sân bay quốc tế Cam Ranh 60km tương đương 1 giờ lái xe, cách Nha Trang 100km và Đà Lạt 110km, Phan Thiết 130km. Du khách chỉ cần khoảng 2 giờ di chuyển để đến với các trung tâm du lịch sầm uất lân cận.

Với lợi thế về địa hình và thiên nhiên ưu đãi, Ninh Thuận hội đủ các yếu tố để giữ chân những du khách Nga nói riêng và du khách quốc tế nói chung.

Nơi đây dồi dào dư địa cho những quần thể nghỉ dưỡng giải trí biển, cho hoạt động thể thao biển, thể thao địa hình… Đây là điều kiện thuận lợi để “lấp đầy” 15 đêm nghỉ của khách Nga, để họ luôn cảm nhận, trải nghiệm những điều mới lạ từ mỗi vùng đất trong mỗi ngày có mặt tại Việt Nam.

Phong cảnh đẹp mê hồn ở Ninh Thuận. Ảnh: P.V
Phong cảnh đẹp mê hồn ở Ninh Thuận. Ảnh: P.V
Trước đó dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cấp giấy phép cho Công ty CP Ninh Chữ Bay giấy phép được phép xây dựng Tòa tháp A và Tòa tháp B thuộc dự án Ninh Chữ Sailing Bay, vị trí xây dựng ở xã  Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận với diện tích 51.000m2.
Dự án cũng đã có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp ngày 5/6/2016. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong 12 tháng. 

Tin mới