Tên lửa hạt nhân Triều Tiên có thể vươn tới châu Âu?

Một quan chức tình báo Đức đã tuyên bố với các nghị sỹ rằng tên lửa của Triều Tiên hiện đã có thể gắn vũ khí hạt nhân và có khả năng vươn tới Đức và Trung Âu.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nguồn: Reuters
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nguồn: Reuters

Hãng tin Reuters, dẫn một bài báo được đăng trên tờ Bild am Sonntag của Đức, cho biết một quan chức hàng đầu của Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) đã tuyên bố với các nghị sỹ rằng tên lửa của Triều Tiên hiện đã có thể gắn vũ khí hạt nhân và có khả năng vươn tới Đức và Trung Âu.

Tờ báo dẫn lời những nghị sỹ tham gia một cuộc họp kín cho biết Phó Giám đốc BND Ole Diehl đã khẳng định rằng nhận định trên là "chắc chắn."

Đồng thời, ông Diehl cũng cho biết BND đánh giá các cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là một dấu hiệu tích cực.

Hiện BND chưa có bình luận gì về thông tin này.

Triều Tiên đang theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa bất chấp các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cũng không hề giấu giếm kế hoạch phát triển một tên lửa có khả năng tấn công nước Mỹ./.

Tin mới