Tên lửa siêu thanh thế hệ mới của Nga sẽ xuất hiện trước năm 2020

Đó là lời khẳng định của Tổng giám đốc Tập đoàn Tactical Missiles, Boris Obnosov trong buổi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nga Kommersant ngày 27-9. Theo lời ông này, quá trình phát triển thiết bị bay siêu thanh, trong đó có tên lửa siêu thanh của Nga đã kế thừa những thành quả thu được dưới thời Liên Xô và có những bước tiến mạnh mẽ gần đây.

Theo lời B. Obnosov, việc phát triển vũ khí siêu thanh thế hệ mới của Nga đạt được bước tiến lớn một phần là để đối phó lại chiến lược “Tấn công chớp nhoáng toàn cầu” của Mỹ. Chiến thuật mới này cho phép Quân đội Mỹ có thể thực hiện các đòn tấn công tới bất kỳ địa điểm nào trên Trái đất trong vòng 60 phút. Kết quả của quá trình này là sự xuất hiện của một loạt nguyên mẫu vũ khí siêu thanh được Lầu Năm góc tài trợ, trong đó đáng chú ý nhất là nguyên mẫu tên lửa siêu thanh X-51 Waverider với khả năng đạt tốc độ bay tới Mach 5,1 (Mach là tốc độ âm thanh) và thời gian bay trong chạm mốc 240 giây. Tuy nhiên, hiện không rõ Mỹ đã áp dụng công nghệ này trên các sản phẩm vũ khí thành phẩm hay chưa.

Ông  B. Obnosov trả lời phỏng vấn báo giới về các chương trình vũ khí siêu thanh thế hệ mới của Nga. Ảnh: Kommersant
Ông B. Obnosov trả lời phỏng vấn báo giới về các chương trình vũ khí siêu thanh thế hệ mới của Nga. Ảnh: Kommersant

Tổng giám đốc Tactical Missiles tiết lộ, Nga hiện tiến hành thực nghiệm một số chương trình vũ khí siêu thanh bằng nguồn tài chính từ Quỹ tài trợ cho Các dự án tương lai thuộc Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga.

“Các bạn có thể tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng và đạt được nhiều kết quả rất đáng chú ý”, ông B. Obnosov.

Đánh giá về các chương trình vũ khí siêu thanh của Nga, ông B. Obnosov nhận định, Nga đã có nhiều bước tiến đi trước Mỹ và Trung Quốc. Nhận định trên của ông B. Obnosov cũng nhận được sự đồng thuận của giới phân tích kỹ thuật quân sự quốc tế.

“Chúng tôi đã tạo ra nhiều sản phẩm có tính năng tốt hơn so với họ”, ông B. Obnosov cho biết. Ông này cũng cho biết thêm, lĩnh vực vũ khí siêu thanh vốn rất phức tạp và đắt đỏ nên cần nhiều nguồn lực để phát triển.

“Các nguồn lực đầu tư chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả”, Tổng giám đốc Tactical Missiles nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ cụ thể các chương trình vũ khí siêu thanh Nga đang thực hiện.

Tactical Missiles được thành lập năm 2002 và hiện là đơn vị phụ trách phát triển các dòng tên lửa phi chiến lược dành cho Quân đội Nga và phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Công ty Nga này hiện nằm trong Top 100 các công ty chế tạo quốc phòng hàng đầu thế giới.

Theo QĐND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới