Tết sớm với trẻ em vùng cao

(Baonghean.vn) - Trường Tiểu học Tam Hợp (Tương Dương), phối hợp với đồn Biên phòng Tam Hợp tổ chức chương trình ngoại khóa, khám phá các phong tục truyền thống về Tết Nguyên đán cho các em học sinh.

Với chủ đề “Ngày Tết vùng cao”, chiều 31/1, hơn 400 học sinh là con em đồng bào Tày Pọng, Thái, Mông của trường Tiểu học Tam Hợp đã được tham gia vào các tiết mục văn nghệ, lễ hội cồng chiêng, điệu múa khèn của đồng bào, được làm bánh dẻo, gói bánh chưng cùng các cô giáo, các chú bộ đội biên phòng.

Ảnh: Lữ Phú
Các cô giáo, các chú bộ đội biên phòng hướng dẫn các em gói bánh chưng. Ảnh: Vương Đạo Hưng
 
Ảnh: Vương Đạo Hưng
Làm bánh dẻo. Ảnh: Vương Đạo Hưng

Ngoài ra, các em còn được tham gia tranh tài ở môn thi ném còn truyền thống, thi trả lời câu hỏi về nguồn gốc tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh: Vương Đạo Hưng
Các em tham gia đánh cồng chiêng. Ảnh: Vương Đạo Hưng
 
Ảnh: Vương Đạo Hưng
Thi ném còn. Ảnh: Vương Đạo Hưng

Buổi ngoại khóa đã đem lại nhiều điều bổ ích cho các em học sinh trường Tiểu học Tam Hợp.  Đây là dịp để các em có nhiều trải nghiệm về các phong tục Tết truyền thống của dân tộc, giúp các em phát huy và lưu giữ những giá trị tốt đẹp này mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tin mới