Thả cá thể cầy vòi hương quý hiếm về tự nhiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 25/11, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thả một cá thể cầy vòi hương về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 72 nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong đã tiếp nhận một cá thể cầy vòi hương từ gia đình ông Lô Văn Đoàn, ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thả cá thể cầy vòi hương về môi trường tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Việt

Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thả cá thể cầy vòi hương về môi trường tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Việt

Cá thể cầy vòi hương nói trên được ông Đoàn phát hiện bị mắc kẹt trong rừng nên đã báo cáo cho Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành tiếp nhận. Khi được tiếp nhận, cá thể cầy vòi hương có tình trạng sức khỏe bình thường, cân nặng khoảng 0,7kg.

Cá thể cầy vòi hương trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Việt

Cá thể cầy vòi hương trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Việt

Cầy vòi hương thuộc nhóm IIB trong danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Việc thả động vật rừng về nơi cư trú tự nhiên, phù hợp với sinh cảnh của loài góp phần bảo vệ loài động vật này.

Tin mới