Thả cụ rùa ở Thanh Chương về rừng quốc gia Pù Mát

(Baonghean.vn)- Sau một thời gian bị người dân bắt đi bắt lại nhiều lần, sáng 29/9, con rùa gần 16kg ở Nghệ An được thả vào rừng quốc gia Pù Mát.

Ngoài cá thể rùa gần 16kg kể trên còn có 2 cá thể rùa Sa Nhân nặng 1kg, , 2 con lợn rừng, 6 con nhím, 2 con gấu ngựa, 5 con khỉ (1 con mặt đỏ), 1 cá thể mèo rừng, 1 cá thể cu li cũng được thả vào rừng.

CÁ THỂ RÙA NẶNG GẦN 16KG ĐƯỢC ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TÌNH THÔN MINH ĐƯỜNG XÃ THANH TÙNG HUYỆN THANH CHƯƠNG BÀN GIAO LẠI CHO ĐỘI CHĂM SÓC SAU NHIỀU LẦN BỊ NGƯỜI DÂN BẮT ĐƯỢC TRẢ VỀ VỚI THIÊN NHIÊN. Ảnh: T.V
Cá thể rùa nặng gần 16 kg được ông Nguyễn Đình Tình, thôn Minh Đường, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương bàn giao lại cho đội Cứu hộ động vật hoang dã chăm sóc sau nhiều lần bị người dân bắt được trả về với thiên nhiên. Ảnh: T.V 

Các cá thể này được các đơn vị ( Công an, đồn Biên phòng, Đội quản lý thị trường, Hạt kiểm lâm, công ty Lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ) thuộc các huyện, thị trên địa bàn tỉnh, bàn giao lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát hiện và xử lý các vụ vi phạm lâm luật, hoặc các cá nhân vô tình bắt được hoặc mua về từ người khác để bàn giao lại cho đội chăm sóc. 

Hai cá thể Gấu ngựa đang được đội cứu hộ chăm sóc. Ảnh: T.V
Hai cá thể Gấu ngựa đang được đội cứu hộ chăm sóc. Ảnh: T.V

Các cá thể này sau khi được chăm sóc, theo dõi sẽ được thả về với thiên nhiên, trước đó đội đã thả 38 cá thể rùa trở lại với rừng./.

Tường Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới