Thái Hoà đối thoại với người dân về GPMB cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ

(Baonghean.vn) - Sáng 6/7, tại xã Nghĩa Mỹ, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa tổ chức đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân liên qua đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ.

Chủ trì buổi đối thoại gồm các đồng chí Phạm Quang Toản - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Hoàng Phú Hiền - Phó bí Thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Chủ trì buổi đối thoại
Chủ trì buổi đối thoại giữa BTV Thị ủy với các hộ dân

Thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng tại cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, theo đó, đợt này trên diện tích thu hồi 3,87 ha thuộc cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ có 49 hộ dân bị ảnh hưởng gồm 4 xóm: Yên Thọ, Xuân Thọ, Long Hạ và Long Thượng(xã Nghĩa Mỹ).

Phương án GPMB Thị xã thực hiện bồi thường bằng đất (thực hiện, khoản 2, điều 74, Luật Đất đai 2013) và đã tiến hành cải tạo đất tại xứ đồng Dớt cho nhân dân.

Tại cánh đồng Dớt, UBND Thị xã đã tiến hành xây dựng hạ tầng giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo cho các hộ dân được bồi ổn định sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, UBND Thị xã Thái Hòa có cơ chế hỗ trợ cày ải cải tạo đất, hỗ trợ phân bón, giống cho bà con.

Đông đảo các hộ dân tham gia đối thoại
Đông đảo các hộ dân tham gia đối thoại.

Để đảm bảo dân chủ trong quá trình vận động các hộ, để bà con bị ảnh hưởng hiểu được chủ trương chính sách thu hồi đất, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, Thị xã Thái Hòa đã thành lập 6 tổ công tác, thực hiện 7 cuộc đối thoại với các hộ dân. Trước khi diễn ra cuộc đối thoại sáng 6/7 đã có 22 hộ đồng ý nhận đất sản xuất và được UBND Thị xã cấp Giấy chứng nhận QSD đất, đã tiến hành sản xuất vụ mùa, còn 27 hộ thuộc 2 xóm Yên Thọ và Xuân Thọ chưa chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Ý kiến hộ dân xóm Yên Thọ
 
Ý kiến hộ dân xóm Xuân Thọ
Đại diện các hộ dân xóm Xuân Thọ phát biểu ý kiến tại cuộc đối thoại.

Tại cuộc đối thoại trên cơ sở quan điểm lắng nghe, nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo dân chủ đã có 20 ý kiến đại diện cho các hộ dân bị ảnh hưởng nêu lên tại buổi đối thoại.

Ý kiến chung của các hộ dân đồng tình với chủ trương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của Thị xã, bà con kiến nghị khó khăn do hoàn cảnh ốm đau, già yếu; không có nhu cầu sản xuất, muốn được hỗ trợ bồi thường bằng tiền; đồng Dớt đất xấu, thiếu nước sản xuất, đề nghị hỗ trợ tăng vụ sản xuất...

Đồng chí Hoàng Phú Hiền, Chủ tịch UBND Thị xã kết luận chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân, Thị xã sẽ có những chính sách hỗ trợ thêm trên cơ sở quy định của pháp luật
Đồng chí Hoàng Phú Hiền, Chủ tịch UBND Thị xã chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân, Thị xã sẽ có những chính sách hỗ trợ thêm trên cơ sở quy định của pháp luật.

Tại hội nghị đối thoại, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Chủ tịch UBND Thị xã, thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy chia sẻ với những khó khăn với bà con, đồng thời nêu rõ việc thực hiện GPMB mà Thị xã đang triển khai tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Mỹ là theo đúng quy định của pháp luật, chỉ có một phương án duy nhất là bồi thường bằng đất sản xuất, trên cơ sở thực hiện những quy định hỗ trợ cải tạo đất, hỗ trợ sản xuất...

Thị xã sẽ xem xét có chính sách hỗ trợ đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trích ngân sách hỗ trợ sản xuất tăng từ 5 vụ lên 10 vụ (5 năm). Đây là sự vận dụng, hỗ trợ tối đa của Thị xã Thái Hòa cho các hộ dân, nếu các hộ dân không đồng tình Thị xã sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất sau một tuần (sau ngày 12/7) theo quy định, trình tự của pháp luật./.

Hữu Nghĩa    

TIN LIÊN QUAN

Tin mới