Thái Hòa: Quýt ngọt PQ1 để rụng gốc vì ít người mua

(Baonghean.vn) -  Với sự hỗ trợ từ UBND thị xã Thái Hòa, việc trồng cây có múi, nhất là trồng quýt PQ1 được người dân xã Nghĩa Tiến mạnh dạn đầu tư. Đến nay, đã là vụ thứ 2 người trồng quýt ở đây có thu hoạch tuy nhiên năm nay, quýt PQ1 rất khó bán, nhiều vườn quýt để rụng.

Quýt rụng
Quýt rụng ở vườn nhà ông Hồ Đức Văn, xóm 4 Nghĩa Tiến.

Thời điểm này, gia đình ông Hồ Đức Văn, xóm 4, xã Nghĩa Tiến còn đến hơn nửa diện tích vẫn chưa thể thu hoạch do thương lái không mua. Nếu như vụ trước, 1 kg quýt có giá 20.000 đồng thì ở vụ này 1kg chỉ còn 10.000 đồng nhưng ít người tìm mua. Như vậy, sau khi trừ chi phí người trồng phải chịu lỗ. 

Vườn quýt với  gần  400 gốc PQ1 của gia đình bà Hồ Thị Thanh cũng đang trong tình cảnh tương tự. Dù đã rất nỗ lực tìm đầu ra nhưng ngoài một số gốc đã được thu hái vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi thì cho đến nay phần lớn các cây trong vườn vẫn sai trĩu quả.  

Nghĩa Tiến là địa phương có diện tích đất phù hợp với các loại cây có múi lớn. Bởi vậy, những năm gần đây cùng với sự quan tâm của các cấp, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Riêng với giống quýt PQ1, ngoài 2 ha do UBND thị xã Thái Hòa triển khai thì đến nay các hộ trong dân đã trồng được trên 7ha. Thị trường quýt ngày càng dồi dào nên đây cũng là yếu tố khiến đầu ra của sản phẩm gặp khó khăn. Bên cạnh đó, màu sắc của quýt PQ1 không bắt mắt chưa hấp dẫn người tiêu dùng.         

                                                                 Thu Trang – Hoàng Long ( Đài Thái Hòa)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới