Thái Hòa thực hiện cưỡng chế thu hồi đất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

(Baonghean.vn) - UBND thị xã Thái Hòa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế thu hồi đất phục vụ xây dựng công trình đấu nối đường nhánh từ Trạm dừng nghỉ Đông Hiếu vào đường Hồ Chí Minh đối với hộ dân đang sử dụng đất giao khoán trồng cây lâu năm.
Ban giải phóng mặt bằng công bố Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại vùng đất giao khoán trồng cây lâu năm ở xã Đông Hiếu. Ảnh Quang Huy
Ban Giải phóng mặt bằng đọc Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại vùng đất giao khoán trồng cây lâu năm ở xã Đông Hiếu. Ảnh: Quang Huy

Ngày 21/9, thị xã Thái Hòa hoàn thành công tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng công trình đấu nối đường nhánh từ Trạm dừng nghỉ Đông Hiếu vào đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, theo các quyết định của UBND thị xã, các trường hợp bị cưỡng chế gồm: Hộ gia đình ông Võ Văn Điều, bà Nguyễn Thị Tân và hộ gia đình ông Võ Văn Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Bình (xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu). Tuy nhiên, đến sáng 21/9, sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình ông Võ Văn Điều, bà Nguyễn Thị Tân đã đồng ý nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng.

Còn gia đình ông Võ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Bình vẫn cương quyết không chịu bàn giao đất với lý do gia đình cho rằng mức giá đền bù chưa thỏa đáng. Vùng đất hộ ông Võ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Bình đang sử dụng đất trồng cây lâu năm tại thửa 39 của Nông trường Đông Hiếu (diện tích 1.333,3 m2), được nhận tổng tiền hỗ trợ theo Quyết định là: 615.637.400 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười lăm triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, bốn trăm đồng). Đây là đất thuộc Nông trường Đông Hiếu quản lý, giao cho các hộ trồng cây lâu năm. Chính vì vậy, theo các quy định của pháp luật, hộ dân chỉ được bồi thường về cây trồng, hỗ trợ di dời, chứ không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Các lực lượng di dời tài sản thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh Quang Huy
Các lực lượng di dời tài sản thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: Quang Huy

Liên quan đến việc thu hồi đất, UBND thị xã Thái Hòa đã ra Quyết định thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình, kiến trúc, cây cối trên phần đất bị thu hồi đối với hộ gia đình ông Hùng và bà Bình.

Kết quả phần tài sản của gia đình ông Võ Văn Hùng gồm các công trình kiến trúc như: Nhà tạm, các vật dụng sinh hoạt và các công trình phụ trợ như nhà tắm, chuồng nuôi gia súc, vật nuôi và khuôn viên có trên 400 cây trồng các loại đã được lập biên bản, niêm phong, di dời, tháo dỡ…  Sau 1 ngày tiến hành, Ban Cưỡng chế thu hồi đất thị xã Thái Hòa đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công.

Ngày 21/9/2021, công tác cưỡng chế thu hồi đất phục vụ xây dựng công trình tại xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa) hoàn thành. Ảnh Trần Tuấn
Ngày 21/9/2021, công tác cưỡng chế thu hồi đất phục vụ xây dựng công trình tại xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa) hoàn thành. Ảnh: Trần Tuấn

Công tác cưỡng chế thu hồi đất, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Thông qua buổi cưỡng chế cũng tuyên truyền cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Đông Hiếu nói riêng và nhân dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa nói chung về việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thị xã.

Tin mới