Thái Hòa tổ chức lễ báo công nhân kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Thái Hòa (10/5/2008 - 10/5/2018), sáng 2/5, Đoàn lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thị xã, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo bà con nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sỹ trên địa bàn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ số 1 và số 2.
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa và các đại biểu tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Thủy
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa và các đại biểu tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Thủy

Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang thị xã Thái Hòa đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi gian khó, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn (tính theo giá trị tăng thêm) đạt 7,8%. Giá trị sản xuất theo hiện hành năm 2008 đạt 1.350 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 4.467 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó ngành Công nghiệp - Dịch vụ ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế của thị xã.

Vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh từ 280 tỷ đồng năm 2008, lên 1.839 tỷ đồng năm 2017, gấp 6,6 lần. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 23,2%.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14 triệu đồng năm 2008 lên 37 triệu đồng năm 2017, gấp 2,64 lần, tốc độ tăng bình quân đạt 11,4%.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 9,1% năm 2008 (theo chuẩn cũ) xuống còn 2,2% (theo chuẩn mới) năm 2017, thấp thứ 2 so với toàn tỉnh.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã ngày càng được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp, nhiều tuyến giao thông mới được mở ra, giao thông nông thôn, giao thông đô thị ngày càng phát triển, là điểm sáng của tỉnh về xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy
Cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nguyện hứa cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại hai nghĩa trang liệt sỹ, đoàn đã đến dâng  hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu và Bia ghi danh 10 liệt sỹ hy sinh tại khuôn viên trụ sở xã Đông Hiếu./.

Tin mới