Thái Hòa xây dựng nhãn hiệu tập thể mật ong Tây Hiếu

(Baonghean.vn) - UBND thị xã Thái Hòa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An và Hợp tác xã Mật ong Tây Hiếu (TX Thái Hòa) vừa tổ chức hội thảo, tuyển chọn bộ nhận diện thương hiệu mật ong Tây Hiếu.

Toàn cảnh hội thảo xây dựng mật ong Tây Hiếu
Toàn cảnh hội thảo xây dựng mật ong Tây Hiếu. Ảnh: Huy Quang

Hiện nay, trên địa bàn xã Tây Hiếu có gần 1.000 đàn ong mật, trong đó các thành viên trong Hợp tác xã Mật ong Tây Hiếu chiếm khoảng 500 đàn, tập trung chủ yếu tại xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu.

Theo đánh giá của người tiêu dùng trong nhiều năm qua thì mật ong ở đây có chất lượng nổi trội hơn so với các sản phẩm cùng loại ở các nơi khác.

Thái Hòa có 1000 đan
Hiện nay Hợp tác xã Tây Hiếu (TX Thái Hòa) có khoảng 500 đàn ong. Ảnh: Quang Huy

Để xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu, hội thảo đã đi đến thống nhất xác định chọn mẫu logo, bao bì… Điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải đảm bảo các tiêu chí về loại sản phẩm, chất lượng cảm quan, chất lượng lý hóa, nguồn gốc xuất xứ, kỹ thuật nuôi hoặc chế biến.

Theo đó, Hợp tác xã mật ong Tây Hiếu là đơn vị chủ sở hữu nhãn hiệu, đối tượng mang nhãn hiệu là các thành viên của hợp tác xã./.

Quang Huy

(Đài Thái Hòa)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới