Thái Lan sa thải HLV trưởng Nishino; Lukaku từ chối trở lại khoác áo Chelsea

(Baonghean.vn) - Thái Lan sa thải HLV trưởng Akira Nishino; CHDCND Triều Tiên rút khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022, AFC quyết định bốc thăm lại; Lukaku từ chối trở lại khoác áo Chelsea... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thái Lan sa thải HLV trưởng Akira Nishino

 U ám là màu sắc chủ đạo xung quanh những quan điểm từ CĐV về việc LĐBĐ Thái Lan sa thải HLV Akira Nishino.

Trang chính thức của LĐBĐ Thái Lan (FAT) trên mạng xã hội ra thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Nishino và nhận phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Phần lớn bày tỏ sự chán nản khi "Voi chiến" lại sa thải HLV khi kết quả không như ý.

CĐV Book Supakorn bình luận: "Hãy thấy xấu hổ với những CĐV Việt Nam đã vượt quá xa chúng ta. Nếu các người vẫn tư duy và thay đổi như thế này, thì thay luôn cả liên đoàn đi. Các CĐV muốn tuyển Thái Lan tiến xa hơn".

Hình ảnh này sẽ không còn trong tương lai. Ảnh: Quang Thịnh.
HLV Nishino bị sa thải trong ngày 29/7. Ảnh: Quang Thịnh. 

"Tôi quá xấu hổ với Việt Nam. HLV này sẽ đi đâu đây. Hãy ra ngoài tìm một người có kiến thức và để họ làm việc", CĐV Nema chia sẻ.

Quyết định sa thải HLV Nishino được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến tối 29/7. FAT đã ra quyết định dù hợp đồng của nhà cầm quân  Nhật Bản còn thời hạn 6 tháng. Lý do là nhà cầm quân người Nhật Bản không hoàn thành mục tiêu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Điều này đồng nghĩa với việc ông Nishino cũng không cần dẫn dắt U23 Thái Lan ở vòng loại châu Á sắp tới. Ban phát triển kỹ thuật của FAT sẽ tìm kiếm người kế nhiệm trong thời gian tới. Theo Siamsport, một danh sách ứng viên đã được lên sẵn.

CHDCND Triều Tiên rút khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022, AFC quyết định bốc thăm lại

Vòng loại U23 châu Á 2022 tiếp tục có sự biến động về số đội tham dự sau khi CHDCND Triều Tiên chính thức có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xin không tham dự giải đấu.

Với việc CHDCND Triều Tiên rút khỏi cuộc đua tại Vòng loại U23 châu Á 2022, bảng K chỉ còn lại 2 đội là Nhật Bản và Campuchia.

Do vậy, căn cứ quy định của Điều lệ giải, AFC quyết định sẽ điều chỉnh số lượng đội bóng tham dự tại bảng K thông qua bốc thăm điều chuyển một đội trong số 4 bảng đấu còn lại của khu vực Đông Á, gồm bảng G, H, I và J sang bảng K.

Theo thông báo của AFC, việc bốc thăm điều chuyển 1 đội sang bảng K sẽ được tiến hành căn cứ xếp hạng hạt giống của các đội và nguyên tắc bốc thăm cho Vòng loại diễn ra vào ngày 9/7/2021 vừa qua.

HLV Park đã lên danh sách hội quân 30 cầu thủ U22
HLV Park đã lên danh sách hội quân 30 cầu thủ U22.

Tất cả các đội bóng từ Bảng G đến bảng J sẽ được cho vào 1 bình, ngoại trừ các đội ở vị trí thứ nhất của các Bảng tương ứng và các Đội chủ nhà để không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng tại các bảng đấu và công tác chuẩn bị đăng cai bảng đấu.

Với nguyên tắc này, 8 đội bóng sẽ được xác định đưa vào bốc thăm để điều chuyển sang bảng K gồm: Trung Quốc và Brunei (Bảng G), Timor Leste và Philippines (Bảng H), Myanmar và Hong Kong TQ (Bảng I), Malaysia và Lào (Bảng J).

Đội đầu tiên được bốc thăm sẽ chuyển sang Bảng K ở vị trí thứ nhất thay thế đội CHDCND Triều Tiên. Do vậy, Bảng K sẽ có 3 đội và 1 trong số các bảng từ bảng G đến bảng J sẽ giảm xuống còn 3 đội.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT U23 Việt Nam ở bảng I cùng với Myanmar, Hong Kong TQ và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa.

Với quyết định điều chỉnh nêu trên của AFC, bảng đấu của U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng còn lại 3 đội là: Việt Nam, Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa hoặc Việt Nam, Hong Kong TQ, Đài Bắc Trung Hoa.

Việc bốc thăm điều chuyển 1 đội sang bảng K sẽ được AFC tiến hành vào 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 11/8 tới và được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube The AFC Hub.

Lukaku từ chối trở lại khoác áo Chelsea

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Lukaku không có ý định trở lại khoác áo Chelsea dù được đội bóng này theo đuổi ở mùa hè 2021.

Lukaku thi đấu rất hay kể từ khi chuyển sang khoác áo Inter Milan. Ở mùa giải 2020/2021, tiền đạo người Bỉ ghi tới 24 bàn thắng, 10 kiến tạo để giúp Inter Milan giành chức vô địch Serie A.

Luakua không muốn trở lại Chelsea (Ảnh: Getty).
Luakua không muốn trở lại Chelsea (Ảnh: Getty).

Ở EURO 2021, cựu cầu thủ Chelsea cũng chơi rất tốt trong màu áo tuyển Bỉ. Do đó, tiền đạo sinh năm 1993 được nhiều đội bóng quan tâm, nhất là trong bối cảnh Inter Milan phải bán hàng loạt trụ cột vì lý do tài chính.

Trong số những câu lạc bộ quan tâm tới Lukaku có Chelsea, đội bóng cũ của tiền đạo người Bỉ. HLV Tuchel muốn đưa về sân Stamford Bridge một tiền đạo cắm chất lượng để tăng khả năng sát thương, kết liễu đối thủ.

Mặc dù được Chelsea theo đuổi, nhưng theo thông tin từ La Gazzetta dello Sport, Lukaku không muốn trở lại khoác áo The Blues. Thay vào đó, cầu thủ này muốn tiếp tục gắn bó với Inter Milan.

Hiện tại, hợp đồng của Lukaku với Inter Milan vẫn còn thời hạn tới mùa hè 2024. Mặc dù gặp khó khăn về tài chính, nhưng theo La Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo Inter Milan cũng không có ý định bán tiền đạo người Bỉ ở mùa hè năm nay./.

MU vẫn muốn chiêu mộ thêm 2 ngôi sao

Ngoài Jadon Sancho và Raphael Varane, Manchester United còn muốn bổ sung vào đội hình Declan Rice và Kieran Trippier trong kỳ chuyển nhượng hè 2021.

Manchester United đang là đội bóng bạo chi nhất trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. "Quỷ đỏ" đã chiêu mộ Jadon Sancho với giá 73 triệu bảng, Raphael Varane với giá 41 triệu bảng. Tuy nhiên, 2 ngôi sao này vẫn chưa làm thỏa mãn HLV Ole Gunnar Solskjaer. Nhà cầm quân người Na Uy vẫn muốn gia cố tuyến giữa bằng một tiền vệ đánh chặn chất lượng là Declan Rice. Tuyển thủ Anh có thể giúp Paul Pogba thoải mái phát huy khả năng ở mặt trận tấn công. Ngoài ra, MU đang để mắt đến Kieran Trippier. Cựu cầu thủ Tottenham có thể cập bến Old Trafford để cạnh tranh vị trí vốn mặc định dành cho Aaron Wan-Bissaka.

Tin mới