Thăm hỏi 2 trinh sát biên phòng bị thương khi vây bắt đối tượng buôn bán ma túy

(Baonghean.vn) - Trong quá trình vây bắt 2 đối tượng mua bán ma túy, 2 trinh sát biên phòng đã bị trúng đạn. Nhờ sự cấp cứu, chữa trị kịp thời của đội ngũ y, bác sỹ nên 2 trinh sát này đã qua cơn nguy kịch.

Tối 28/6, Thiếu tướng Lê Đức Thái - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến Bệnh viện Quân y 4 để thăm hỏi, động viên 2 trinh sát biên phòng bị thương khi đang triệt phá một vụ vận chuyển ma túy lớn trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Cùng đi có cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An.

Thiếu tướng Lê Đức Thái - Phó Tư lệnh BĐBP thăm hỏi sức khỏe trinh sát bị thương khi vây bắt đối tượng buôn bán ma túy. Ảnh: Hùng Phong
Thiếu tướng Lê Đức Thái - Phó Tư lệnh BĐBP thăm hỏi sức khỏe trinh sát bị thương khi vây bắt đối tượng buôn bán ma túy. Ảnh: Hùng Phong

Hiện, nhờ sự cấp cứu, chữa trị kịp thời của đội ngũ bác sỹ, y tá Bệnh viện Quân y 4 nên sức khỏe của 2 trinh sát này đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào chiều 28/6, đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đã vào thăm hỏi 2 trinh sát biên phòng bị thương khi truy bắt các đối tượng ma túy hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.

Thiếu tướng Lê Đức Thái - Phó Tư lệnh BĐBP và Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đã động viên, chia sẻ với các trinh sát, gia đình cũng như Ban chuyên án và lực lượng đánh án; đồng thời chúc các đồng chí bị thương nhanh chóng bình phục sức khỏe để trở về đơn vị tiếp tục công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn ở khu vực biên giới.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi trinh sát Bộ đội biên phòng bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Đức Vũ
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi trinh sát Bộ đội Biên phòng bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Đức Vũ

Trước đó, khoảng 6h30phút ngày 28/6, tại bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 092Av các trinh sát phát hiện đối tượng Vừ Bá Xênh (39 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn), cùng một đối tượng khác đang vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam. Đây là chuyên án do Đoàn đặc nhiệm Miền Bắc (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP) phối hợp cùng BĐBP Nghệ An theo dõi suốt 3 tháng qua.

Khi các trinh sát ập vào khống chế Xênh thì kẻ còn lại lập tức rút súng nã liên tiếp vào lực lượng vây bắt rồi nhanh chóng tháo chạy vào rừng. Vụ việc khiến Trung úy Nguyễn Đình Tài (Trinh sát PCTP của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An), bị trúng 1 phát đạn vào vùng bụng. Và một viên đạn khác cũng găm vào vai Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng (Trinh sát của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP).

Mặc dù bị thương, các trinh sát đã quật ngã, khống chế được đối tượng Xênh. Khám xét trên người Xênh, các trinh sát thu giữ 20 bánh heroin, 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 12 nghìn viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 15 viên đạn, 1 vỏ đạn và 1 điện thoại di động.

Tin mới