Thăm hỏi gia đình có 2 thuyền viên mất tích ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Chiều 13/9, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình thuyền viên ở xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) bị mất tích trong vụ chìm tàu tại vùng biển Quảng Bình.
Hội CCB huyện Quỳnh Lưu thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên Trần Văn Thiện, thôn 10, xã Sơn Hải. Ảnh: Thanh Toàn
Hội CCB huyện Quỳnh Lưu thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên Trần Văn Thiện, thôn 10, xã Sơn Hải. Ảnh: Thanh Toàn

Hội CCB huyện Quỳnh Lưu đã gửi lời chia buồn sâu sắc đối với 2 gia đình thuyền viên Trần Văn Thiện (sinh năm 1964), ở thôn 10 và thuyền viên Đậu Ngọc Cầm (sinh năm 1958), ở thôn 8, xã Sơn Hải. Đây là 2 hội viên Hội CCB xã Sơn Hải bị mất tích trong vụ chìm tàu tại vùng biển Quảng Bình vừa qua.

Thay mặt hội, đồng chí Lê Văn Điền - Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Lưu đã động viên thân nhân các gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống. Đồng thời, trao số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng của Hội CCB huyện Quỳnh Lưu và 2 triệu đồng của Hội CCB tỉnh Nghệ An cho mỗi gia đình có thuyền viên bị mất tích.

Như tin đã đưa, sáng 5/9, tàu cá mang số hiệu NA93010 TS của ông Cao Văn Ý, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) đang trú tại cảng Sông Gianh (Quảng Bình) xuất bến về quê thì gặp nạn. Khi đó trên tàu có 7 thuyền viên thì 5 thuyền viên đã may mắn được cứu sống gồm: Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi), Phạm Văn Hoàng (26 tuổi), Lê Văn Chiến, Ngô Văn Xô (18 tuổi), Trần Văn Cường (16 tuổi). Hiện nay còn 2 thuyền viên đang mất tích là Đậu Ngọc Cầm (61 tuổi) và Trần Văn Thiện (55 tuổi).

Tin mới