Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân đuối nước và sét đánh ở Quỳ Hợp, Con Cuông

(Baonghean.vn) - Chiều 19/9, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và Con Cuông đã đến động viên, thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình có con bị đuối nước và sét đánh tử vong trên địa bàn huyện.

* Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Sinh ở khối Hợp Minh, thị trấn Quỳ Hợp có cháu trai là Lê Duy Hải Nhật (10 tuổi) bị đuổi nước vào chiều ngày 14/9 vừa qua.

Tại đây, lãnh đạo huyện đã chia buồn, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, và trao số tiền 6,4 triệu đồng cho gia đình.

Lãnh đạo huyện trao 6,4 triệu đồng cho gia đình nạn nhân
Lãnh đạo huyện trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị sét đánh ở khối Hợp Minh, thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang
Trước đó, chiều 14/9, cháu Lê Duy Hải Nhật (SN 2008) rủ bạn trong khối vào suối Khe Lạnh ở khối 7 thị trấn Quỳ Hợp để tắm thì bị đuối nước, 3 cháu được cứu sống kịp thời còn cháu Nhật bị tử vong.

Được biết, cháu Lê Duy Hải Nhật có hoàn cảnh đáng thương, mồ côi bố từ trong bụng mẹ, sinh em được hơn 1 tuổi mẹ phải đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, em sống cùng bà nội.

Phan Giang

* Lãnh đạo huyện Con Cuông cùng lãnh đạo xã Lục Dạ đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Lô Thị Ngay ở bản Hua Nà.

Tại đây, đoàn đã trao số tiền 5 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ của tỉnh hỗ trợ cho gia đình bà Lô Thị Ngay, có chồng bị chết do sét đánh tử vong vào chiều ngày 14/9; đồng thời trao 2 triệu đồng hỗ trợ cho chị Y Xiêm cũng ở bản Hua Nà bị sét đánh bị thương vào ngày 14/9, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam. 

Tin mới