Thăm hỏi, hỗ trợ thầy cô giáo gặp nạn ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 3/10, Huyện Kỳ Sơn đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình cô giáo Lữ Thị Khuyên, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ô tô lao xuống vực trên địa bàn xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn.

Trước đó, vào khoảng 16h25 phút ngày 2/10, thầy giáo Xồng Bá Cha - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 (Kỳ Sơn) điều khiển xe ô tô bán tải chở 2 đồng nghiệp là thầy Nguyễn Đình Dần (46 tuổi) - Phó Hiệu trưởng và cô Lữ Thị Khuyên (31 tuổi) - giáo viên cùng trường về trung tâm xã Mỹ Lý, đến đoạn đường thuộc bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý thì xe lao xuống vực sát bờ sông Nậm Nơn. Vụ tai nạn khiến thầy Dần và cô Khuyên tử vong trên đường đến trạm y tế xã cấp cứu.

Nhận được thông tin, huyện Kỳ Sơn đã thành lập đoàn thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình cô Lữ Thị Khuyên. Ảnh: Lữ Phú
 Đại diện lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình cô Lữ Thị Khuyên. Ảnh: Lữ Phú 

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn đã đến thăm viếng, chia buồn, trao số tiền 5 triệu đồng và 50 kg gạo cho gia đình cô Lữ Thị Khuyên, tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn hỗ trợ 2 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn trao 1 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn thăm và hỗ trợ thầy Xồng Bá Cha tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Lữ Phú
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn thăm và hỗ trợ thầy Xồng Bá Cha tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Lữ Phú

Trước đó vào tối ngày 2/10, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cũng đến thăm và hỗ trợ thầy Xồng Bá Cha tại Trung tâm Y tế huyện. Hiện thầy Cha đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Hiện cùng với hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương, UBND xã Mỹ Lý, Đồn Biên phòng Mỹ Lý và ngành Giáo dục huyện Kỳ Sơn cũng cắt cử cán bộ, lực lượng bảo vệ hiện trường, hỗ trợ gia đình cả về vật chất và tinh thần.

Tin mới