Thầm lặng vì sự sống của người bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, tập thể Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức nói chung và Trưởng khoa - Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Sỹ Sơn nói riêng là những người thầm lặng hy sinh để làm tốt trọng trách “chữa bệnh cứu người”.

Sinh năm 1966 ở xã Đức Thành (Yên Thành), ngay từ khi còn là cậu học trò trường làng, anh Hồ Sỹ Sơn luôn mơ ước được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng và được tận tay chăm sóc sức khỏe cho mỗi người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Sỹ Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: CSCC

Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Sỹ Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: CSCC

Năm 1991, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Đa khoa Trường Đại học Y Thái Bình, anh Sơn về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Năm 1994, từ nhu cầu thực tế của Bệnh viện huyện, anh được cử đi học chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Đại học Y Hà Nội và gắn bó với chuyên ngành này từ đó đến nay.

Năm 2001, bác sĩ Hồ Sỹ Sơn chuyển công tác sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Năm 2011, sau khi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được thành lập, anh chuyển sang công tác tại đây và giữ chức Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức từ năm 2014 đến nay.

Bác sĩ Hồ Sỹ Sơn (ngoài cùng bên trái) thực hiện gây mê cho một bệnh nhân trước khi thực hiện phẫu thuật bướu cổ. Ảnh: Minh Quân

Bác sĩ Hồ Sỹ Sơn (ngoài cùng bên trái) thực hiện gây mê cho một bệnh nhân trước khi thực hiện phẫu thuật bướu cổ. Ảnh: Minh Quân

Dù ở điều kiện công tác nào, bác sĩ Hồ Sỹ Sơn luôn khắc phục khó khăn và không ngừng phấn đấu rèn luyện khẳng định năng lực lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Hồ Sỹ Sơn, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Ung bướu Nghệ An luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, từng bước phát triển, tạo được sự tin tưởng trong ban lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và niềm tin của người bệnh.

Với trình độ chuyên môn vững vàng, bác sĩ Hồ Sỹ Sơn và đồng nghiệp của Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức đã áp dụng những kỹ thuật cao trong gây mê hồi sức, như: Gây mê ngoài phòng mổ (gây mê cho nội soi tiêu hóa); Gây mê mask thanh quản; Gây mê nội khí quản 1 nòng, 2 nòng… với các kỹ thuật giảm đau tiên tiến (giảm đau ngoài màng cứng, giảm đau PCA, gây tê thân thần kinh, gây tê cạnh sống) sử dụng các thuốc giảm đau mới có hiệu quả an toàn theo mô hình giảm đau đa phương thức, đáp ứng tốt cho các ca phẫu thuật với bệnh lý phức tạp thời gian mổ kéo dài…

Bác sĩ Hồ Sỹ Sơn (giữa) theo dõi một ca phẫu thuật. Ảnh: Minh Quân

Bác sĩ Hồ Sỹ Sơn (giữa) theo dõi một ca phẫu thuật. Ảnh: Minh Quân

Trò chuyện với chúng tôi về nghề, bác sĩ Hồ Sỹ Sơn cho biết: Bác sĩ gây mê hồi sức là người không thể thiếu trong bất cứ cuộc phẫu thuật nào. Nếu ví mỗi cuộc phẫu thuật là một "màn trình diễn" của phẫu thuật viên thì bác sĩ gây mê là những người phía sau hậu trường hỗ trợ. Trong mỗi cuộc phẫu thuật, kíp gây mê là những người đến phòng mổ sớm nhất để làm các công tác chuẩn bị cho ca mổ, đánh giá tình trạng người bệnh, chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ và tiến hành các bước tiền mê, khởi mê cho bệnh nhân…

Do đó, đội ngũ bác sĩ gây mê hồi sức phải có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, dự tính mọi thông số, đề phòng rủi ro, chuẩn xác mọi thao tác, kỹ năng hồi sức, cấp cứu, kỹ năng gây mê… xử lý được những ca "cấp bách", đồng thời phải thường xuyên cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài kỹ năng chuyên môn, bác sĩ gây mê hồi sức phải rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp, nhất là giao tiếp với người bệnh trước khi phẫu thuật để họ thực sự yên tâm khi lên bàn phẫu thuật.

Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Hồ Sỹ Sơn còn là một người rất hòa đồng với đồng nghiệp và niềm nở với bệnh nhân. Với cương vị là một người lãnh đạo, ông thường xuyên nhắc nhở đội ngũ y, bác sĩ trẻ giữ gìn thái độ ứng xử, giao tiếp, tạo niềm tin đối với người bệnh và người nhà người bệnh.

“Trong mỗi ca phẫu thuật, chúng tôi luôn cố gắng hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng nhất để bệnh nhân trải qua giai đoạn gây mê an toàn và hoàn thành cuộc mổ một cách trọn vẹn. Bên cạnh đó, mỗi bác sĩ gây mê hồi sức đều tâm niệm coi người bệnh như người nhà, chia sẻ động viên để giúp họ bớt lo lắng trước và sau mỗi cuộc phẫu thuật”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

Bác sĩ Hồ Sỹ Sơn thăm hỏi, động viện bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Minh Quân

Bác sĩ Hồ Sỹ Sơn thăm hỏi, động viện bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Minh Quân

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, bác sĩ Hồ Sỹ Sơn còn tích cực say mê nghiên cứu khoa học, nỗ lực tìm ra các sáng kiến, đề tài áp dụng hiệu quả trong khám, điều trị cho người bệnh. Trong quá trình công tác, bác sĩ Sơn đã tham gia hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp ngành, cấp tỉnh…

Gần 32 năm công tác trong ngành Y, 12 năm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bác sĩ Hồ Sỹ Sơn đã có hơn 10 năm được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cùng nhiều giấy khen của các cấp, các ngành.

Bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: “Bác sĩ Hồ Sỹ Sơn là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ thầy thuốc của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nói riêng, của ngành Y tế Nghệ An nói chung về tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức với công việc, tinh thần vượt khó để học hỏi không ngừng nâng cao tay nghề; về sự tận tình, coi người bệnh như người thân và cùng với đó là ý thức rèn giũa, động viên, chia sẻ đối với những đồng chí, đồng nghiệp, nhất là những cán bộ y tế trẻ trong khoa, trong bệnh viện”./.

Tin mới