Tham ô, tham nhũng, biến chất có phải là 'tự diễn biến, tự chuyển hóa'?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cơn lốc của nền kinh tế thị trường đã kéo theo nhiều cán bộ, đảng viên rơi vào vòng lao lý, họ không giữ được mình, không làm chủ được mình, dẫn đến tham ô, tham nhũng. Nguy hại hơn, nhiều cán bộ, đảng viên bị tác động từ nhiều phía, dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Liên tục trong thời gian gần đây, Trung ương đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao, trong đó có những cán bộ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ cao như Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao trong lực lượng vũ trang…

Nhiều cán bộ, đảng viên do vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng, gây nên những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã bị Trung ương thi hành kỷ luật với hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng. Đặc biệt nhất là vụ việc liên quan đến vi phạm trong đấu thầu, mua sắm vật tư y tế của Công ty Việt Á. Liên quan đến vụ án này, trên nghị trường Quốc hội, một đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ, vụ Việt Á không chỉ dừng ở việc gây thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công mà còn làm thất thoát, lãng phí loại tài sản khác có giá trị quý giá, quan trọng hơn rất nhiều, đó là “lãng phí niềm tin của Nhân dân”.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

"Tự diễn biến, tự chuyển hóa" - vấn đề hệ trọng của quốc gia dân tộc

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương thì cho rằng, sự biến tướng, lan rộng của các hành vi tham nhũng cho thấy, vấn đề suy thoái, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã đến mức báo động đỏ. Nó là "giặc nội xâm" đe dọa đến sự tồn vong của chế độ.

“Tình trạng suy thoái không chỉ nằm trong một khu vực nào cả, cũng không ở một cấp nào cả. Trung ương cũng có, địa phương cũng có, cấp tỉnh cũng có, cấp huyện cũng có, cấp xã cũng có. Chính vì thế, Đảng ta xác định phải đấu tranh chống suy thoái trong Đảng và nếu không đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này thì nó sẽ dẫn tới nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và của chế độ”- ông Hà nhấn mạnh.

Dư luận đặt ra câu hỏi, liệu rằng, tham ô, tham nhũng, biến chất của một số cán bộ, đảng viên có phải là hành động “tự diễn biến, tự chuyển hóa hay không”? Rõ ràng, đó là câu hỏi không phải là không có cơ sở! Bởi thực tế cho thấy, nhiều cán bộ, đảng viên khi giữ cương vị bình thường thì rất chuẩn mực, trung thành, luôn hết mình vì công việc, thậm chí trong chiến đấu, nhiều người còn sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Thế nhưng khi giữ cương vị cao, khi được trao “chiếc gậy” quyền lực, bị thu hút, cám dỗ bởi đồng tiền, bị bủa vây bởi ánh hào quang lợi ích, thì lại tự đánh mất mình, đánh mất bản lĩnh, phẩm giá của người đảng viên.

Cũng có người, khi đương chức thì tỏ ra bản lĩnh, nói và làm theo nghị quyết nhưng khi nghỉ hưu thì lại sinh ra bất bình, nói xấu chế độ, vu cáo, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín người khác.

Ông Đặng Thuần Phong, Đại biểu Quốc hội khóa XV Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Ông Đặng Thuần Phong, Đại biểu Quốc hội khóa XV Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Ông Đặng Thuần Phong, Đại biểu Quốc hội khóa XV bày tỏ sự trăn trở với thực trạng rất đáng báo động này.

“Điều đáng buồn là suy thoái hiện nay đang diễn ra không những ở đội ngũ đảng viên trẻ như người ta nghi ngại, mà nó diễn ra ở những người kỳ cựu, có quá trình công tác và có những hiểu biết sâu rộng. Khi nghỉ hưu lại quay 180 độ, nhìn nhận sự việc khác đi. Những suy thoái về mặt tư tưởng đó ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, đến niềm tin của nhân dân và từ đó làm mờ nhạt lý tưởng cộng sản mà đất nước chúng ta đang phấn đấu”- ông Đặng Thuần Phong nhìn nhận.

Tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực chất là quá trình thay đổi diễn ra bên trong mỗi con người, mỗi tổ chức theo chiều hướng cái xấu sẽ lên ngôi, chiếm quyền, điều khiển suy nghĩ, dẫn dắt hành động. Cũng vì vậy, đấu tranh với “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh với chính bản thân mình, ngay trong chính cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là: Đối mặt với thách thức, đối mặt với khó khăn, đối mặt với kẻ thù hiện hữu, chúng ta dễ nhìn nhận thấy và sớm tìm ra phương án xử trí, nhưng đối mặt với chính mình, tự đấu tranh, giằng xé với chính mình và chiến thắng được chính mình là điều không hề đơn giản. Đặc biệt, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” không chỉ là vấn đề của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức mà là vấn đề hệ trọng của quốc gia, dân tộc. Nó đe dọa tới sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: VTC News

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: VTC News

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 nhận định, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” được ngăn chặn kịp thời, thì chúng ta có thể chiến thắng được mọi kẻ thù phá hoại sự nghiệp cách mạng của đất nước. Nhưng khi bên trong tự diễn biến, đó là nguy cơ báo động đỏ. Điều này, Lênin đã nhận định rất là rõ: “Không ai có thể làm sụp đổ sự nghiệp của họ nếu không phải chính họ, những người cộng sản tự làm sụp đổ sự nghiệp của mình.

Cá nhân bị tha hóa, tổ chức bị tan rã và thể chế chính trị của đất nước bị đe dọa. Đó chính là những nguy hại, những hậu quả khôn lường của “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Bởi vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần cảnh báo: Từ sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống sẽ dẫn đến diễn biến, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đây chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm, không lường trước được, rất có thể dẫn tới tiếp tay, hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc”.

Sự sụp đổ của Liên bang CHXHCN Xô Viết - Bài học xương máu

Cách đây hơn 30 năm, biến cố xảy ra ở Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã cho thấy đỉnh điểm của sự nguy hại, khi cán bộ, đảng viên và đặc biệt là cán bộ cấp cao của Đảng bị suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tổng thống Liên Xô lạm quyền tuyên bố giải tán Ban Chấp hành Trung ương; Tổng Bí thư tuyên bố từ chức, ra lệnh cho Đảng Cộng sản Liên Xô chấm dứt hoạt động; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô tuyên bố ra khỏi Đảng và buộc mọi quân nhân phải trả thẻ đảng.

Sự suy thoái về tư tưởng đã dẫn đến bạc nhược về tinh thần, tha hóa về động cơ chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay trong chính giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội Liên Xô.

Không mất một viên đạn, không mất một sinh mạng binh lính nhưng các thế lực thù địch, phản động đã thành công trong việc làm cho Liên Xô sụp đổ sau hơn 70 năm tồn tại. Đây là bài học xương máu, cho chúng ta thấy sự nguy hại khôn lường khi những cơn sóng ngầm “tự diễn biến, tự chuyển hóa” bùng lên đỉnh điểm. Nó đã cắt ngang những số phận, cuốn phăng những cuộc đời, vùi sâu, chôn lấp cả một thể chế chính trị của một quốc gia, dân tộc vốn hùng mạnh.

Sự nguy hại đó cho chúng ta thấy, tự “diễn biến, tự chuyển hóa” không chỉ là những cảnh báo, dự đoán mà nó đã và đang diễn ra trong thực tế. Nó thực sự là một nguy cơ đe dọa nghiêm trọng tới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước và dân tộc Việt Nam. Vì thế, đấu tranh, phòng ngừa “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay, cần phải chủ động, tấn công từ sớm, ngăn chặn từ xa, mà trước hết là thực hiện các biện pháp nâng cao “sức khỏe”, tăng cường sức mạnh ngay trong chính bản thân "cơ thể" Đảng./.

Tin mới