Thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam

(Baonghean.vn) - Chiều 7/8, Hội Nạn chất độc da cam/dioxin huyện Yên Thành đã đi thăm, tặng quà cho các gia đình có nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Tại xã Tăng Thành, Hội đã thăm, tặng quà cho chị Thái Thị Hồng (SN 1989) bị nhiễm chất độc da cam không đi lại được, là con của bệnh binh Thái Hữu Trân và  bà Phan Thị Thơi. 

Ảnh Hội nạn nhân da cam tặng quà cho ông Thái Văn Minh xóm 4 xã Tăng Thành
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tặng quà cho ông Thái Văn Minh xóm 4 xã Tăng Thành. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại xóm 4 đoàn đã đến thăm hỏi động viên cựu chiến binh Thái Văn Minh (SN 1945) bị nhiễm chất độc da cam đã gần 30 năm nay đi lại khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng.

Trước đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Yên Thành đã đầu tư hỗ trợ làm mới 4 căn nhà cho các nạn nhân da cam, trị giá 55 triệu đồng; đầu tư 2 mô hình mỗi mô hình 10 triệu đồng để các nạn nhân xây dựng mô hình kinh tế, trao 160 suất quà trị giá 78 triệu đồng nhằm xoa dịu nỗi đau da cam mà các gia đình phải gánh chịu.

                                                                                              Quỳnh Trang  -  Đăng Trí

                                                                                                          (Đài Yên Thành)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới