Thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Ngày 27/7, các đơn vị, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

* Đô Lương:

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” đã đi thăm và tặng quà cho các thân nhân liệt sỹ và thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư, chủ tịch UBND huyện đã trao quà tới bà Hoàng Thị Thông 2. Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương trao
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã trao quà cho bà Hoàng Thị Thông. Ảnh: Hữu Hoàn
Dịp này, đoàn đã về thăm bà Hoàng Thị Thông - 73 tuổi, thương binh ở xóm 7, xã Nam Sơn, một mình nuôi người con bị tai nạn giao thông; bà Đào Thị  Lân - thân nhân liệt sỹ, năm nay đã 92 tuổi, ở xóm 6, xã Bắc Sơn; hiện đang chăm sóc 3 người con bị tàn tật, đời sống rất khó khăn; ông Nguyễn Trung Huy, năm nay đã 90 tuổi, là thương binh ở xã Đặng Sơn.

Thay mặt đoàn, đồng chí Ngọc Kim Nam đã trao mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 3 triệu đồng. Đây là tấm lòng tri ân, chia sẻ đối với thân nhân các liệt sỹ và thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hữu Hoàn

* Yên Thành:
Sáng 27/7, huyện Yên Thành cùng với nhóm cộng đồng mạng Group Yên Thành và những người thân đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho anh Phan Sỹ Lệ là thân nhân liệt sỹ ở xóm 4 xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.
công ty cổ phần Tây An và Công ty xây dựng thương mại Việt Phát đã trao sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho anh em Phan Sỹ Lệ thân nhân Liệt sỹ Phan Sỹ Nguyên
Công ty cổ phần Tây An và Công ty Xây dựng thương mại Việt Phát đã trao sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho gia đình anh Phan Sỹ Lệ là thân nhân liệt sỹ Phan Sỹ Nguyên. Ảnh: Thái Hồng
Liệt sỹ Phan Sỹ Nguyên hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được gia đình cháu ruột là anh Phan Sỹ Lệ thờ cúng. Hiện gia đình anh Lệ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ngôi nhà anh Lệ đang ở và thờ cúng liệt sỹ hiện nay đã xuống cấp trầm trọng.
Qua hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, bền đẹp với diện tích sử dụng 50 m2 gồm 3 gian theo kiểu nhà cấp 4 với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng do các nhà hảo tâm, cộng đồng mạng Group Yên Thành và những người thân, anh em họ hàng đóng góp xây dựng.
Cũng tại buổi lễ bàn giao, Công ty cổ phần Tây An và Công ty Xây dựng thương mại Việt Phát đã trao sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho anh em Phan Sỹ Lệ.
Ngoài ra các cá nhân, tổ chức, bạn bè, anh em chính quyền địa phương cũng đã trao tặng tiền và một số vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày cho gia đình anh.

Thái Hồng

* Phòng CSGT Nghệ An:

Sáng 27/7, Phòng  CSGT đường bộ, đường sắt Nghệ An, Trạm CSGT Diễn Châu phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện Diễn Châu đã tặng quà cho thương bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Diễn Châu và phát cháo tình thương tại bệnh viện.
Các cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Nghệ An, Trạm CSGT Diễn Châu đã trực tiếp trao 9 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 9 thương bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.
100 bát cháo tình thương cũng được các chiến sỹ Công an trao cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu
100 bát cháo tình thương cũng được các chiến sỹ Công an trao cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh: Vân Anh
Dịp này, các cán bộ, chiến sỹ cũng đã trao 100 bát cháo tình thương cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 năm nay, cán bộ chiến sỹ Trạm CSGT Diễn Châu đã tặng 15 suất quà cho thương bệnh binh là thân nhân cán bộ, chiến sỹ của Trạm, mỗi suất quà 500 nghìn đồng. Đồng thời tham gia hoạt động thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ huyện và nghĩa trang liệt sỹ các xã.
Vân Anh

* Nghĩa Đàn: 

Ngày 27/7, Hội LHPN huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Hội LHPN 25 xã, thị trấn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Hội LHPN 25 xã, thị trấn tổ chức trao 56 xuất quà cho các gia đình chính sách, TBLS
Trao quà cho các gia đình chính sách, TBLS. Ảnh:  Minh Thái
Đợt này, Hội LHPN huyện, xã đã trao 56 suất quà, mỗi suất quà từ 200 - 300 nghìn đồng được trao cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các gia đình tới thăm, Hội LHPN đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình sản xuất, đời sống, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với các gia đình chính sách.

Minh Thái
* Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An)
Ngày 27/7, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã tổ chức quyên góp ủng hộ trong cán bộ chiến sỹ được số tiền 10 triệu đồng và tiến hành trao tặng cho chương trình xóa đói giảm nghèo năm 2018 của xã Mai Sơn, huyện Tương Dương.
Đồn BP Nhôn Mai trao tặng 10 triệu đồng góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo của xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương
Đồn BP Nhôn Mai trao tặng 10 triệu đồng góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo của xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương. Ảnh: Hùng Phong
Cùng ngày, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân cho 8 gia đình chính sách trên địa bàn nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 200 ngàn đồng. 

Tin mới