Thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sỹ tham gia cuộc Tổng tiến công Mùa xuân 1975

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 29/4, huyện Nghĩa Đàn thành lập 3 đoàn đi thăm, tặng quà cho thương binh, gia đình các liệt sỹ tham gia cuộc Tổng tiến công nổi dậy Mùa xuân năm 1975 tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Tại các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Trung, Nghĩa Thành và Nghĩa Mai đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Tặng quà thương binh Nguyễn Văn Thiệp, xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình. Ảnh: Đức Anh
Tặng quà thương binh Nguyễn Văn Thiệp, xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình. Ảnh: Đức Anh

Tại các gia đình, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình liệt sỹ đã từng tham gia Tổng tiến công nổi dậy Mùa xuân năm 1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Tặng quà thương binh Hồ Văn Đông, xóm Trung Phú, xã Nghĩa Trung. Ảnh: Đức Anh
Tặng quà thương binh Hồ Văn Đông, xóm Trung Phú, xã Nghĩa Trung. Ảnh: Đức Anh

Các đồng chí cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tin mới