Thắm thiết tình hữu nghị đặc biệt

(Baonghean) - Trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước, hai nước Việt Nam - Lào, trong đó có các tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay và Hủa Phăn là láng giềng gần gũi, có quan hệ gắn bó mật thiết lâu đời về nhiều mặt, trở thành bạn bè thủy chung, son sắt.
Sau bao năm trường kỳ gian khổ, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Mặt trận Lào Itxala, ngày 2/12/1975, nhân dân các bộ tộc Lào đã vùng lên lật đổ chế độ quân chủ, thành lập nên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử hiện đại của nước Lào, trở thành ngày hội non sông, ngày Quốc khánh của nhân dân các bộ tộc Lào anh em.
Lào 1
Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào được tổ chức thường xuyên.
...Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đặt nền móng vững chắc, các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, nên ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Chính nhờ quan hệ đoàn kết đặc biệt đó, hai dân tộc Việt Nam - Lào đã được tiếp thêm sức mạnh, ý chí quật cường, luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua gian nan, thử thách. 
19
Đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An phối hợp đồn CA Nậm On (Lào) tuần tra bảo vệ an ninh 2 bên biên giới Việt - Lào (3/2013). Ảnh: Lê Thạch
Những năm gần đây, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa Nghệ An với các tỉnh cùng chung biên giới nói riêng có bước phát triển mới. Đến nay, Nghệ An đã có khoảng 90 doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư vào thị trường Lào trên các lĩnh vực: xây dựng, thủy điện, giao thông, kiến trúc, khai thác khoáng sản, chế biến vận chuyển gỗ, kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, trồng cây công nghiệp dài ngày và khai thác các tour lữ hành du lịch quốc tế… với tổng vốn đầu tư ở các dự án hơn 200 triệu USD. 
Năm 2015, tính đến tháng 11, có 98.063 lượt người xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu, 38.152 lượt người xuất nhập vùng biên giới, 15.948 phương tiện và hàng chục ngàn tấn hàng hóa, hàng ngàn mét khối gỗ thông quan qua cửa khẩu Nậm Cắn. Nghệ An đã xuất khẩu sang thị trường Lào 33,7 triệu USD (gồm các mặt hàng xăng dầu, xi măng, sắt thép xây dựng, gạch lát, tấm lợp các loại), nhập khẩu đạt 56,62 triệu USD (gỗ xẻ, gỗ tròn, sắt vụn, nhựa phế liệu và một số sản phẩm nông sản). 
Các tuyến xe khách Vinh - Viêng Chăn, Vinh - Phônxavẳn, Vinh - Thà Khẹc, Vinh - Luông Phrabăng ngày càng đông khách qua lại, với 7 tuyến cố định, tần suất 158 chuyến/tháng. Số lượng khách du lịch Lào thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghỉ mát tại khu du lịch biển Cửa Lò và tham quan các danh lam thắng cảnh của Nghệ An ngày càng tăng. Năm 2015, lượng khách Lào, Thái Lan đến Nghệ An đạt trên 7.000 khách. 
Đoàn cán bộ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trung ương và Nghệ An tưởng niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Savannakhet (Lào).
Đoàn cán bộ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trung ương và Nghệ An tưởng niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Savannakhet (Lào).Ảnh: Kim Đôn
Khách du lịch Nghệ An thăm quan Cánh đồng Chum, Thủ đô Viêng Chăn, cố đô Luông Phrabăng, khu tưởng niệm Bác Hồ ở Noọng Bốc - Khăm Muộn và các danh lam thắng cảnh khác của Lào cũng tăng khá. Nhiều địa phương trong tỉnh đã mở mang các loại hình dịch vụ ở Lào, điển hình như xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu. Về vận tải hàng không, đã phối hợp khai thác đường bay quốc tế Vinh đi Viêng Chăn với tần suất 3 chuyến/tuần.
Về giáo dục đào tạo, Nghệ An giúp đào tạo nguồn cán bộ cho các tỉnh của Lào với chi phí 6 tỷ đồng/năm. Năm 2015 - 2016, đã tiếp nhận 97 cán bộ, sinh viên của các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn, Viêng Chăn, Khăm Muộn học tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. 472 cán bộ, sinh viên Lào đang học tập tại các trường Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Sự phạm Kỹ thuật Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Đây là nguồn bổ sung có chất lượng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ kinh tế kỹ thuật của Lào hiện tại cũng như trong tương lai. Cùng với đó, Nghệ An đã mở các lớp học tiếng Lào cho cán bộ nhà nước, cán bộ dân tộc, bộ đội biên phòng và doanh nhân hợp tác với Lào. 

Đặc biệt công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân được tỉnh chú trọng và tăng cường. Việc trao đổi Đoàn đại biểu cấp cao, ký kết thoả thuận hợp tác, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi cho các đoàn của Đảng, các cơ sở, ban, ngành, khối dân vận và các địa phương của hai bên thường xuyên qua lại giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ Nghệ An giao lưu hữu nghị với 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Luông Phrabăng. Sinh viên tình nguyện Đại học Vinh sang Phônxavẳn dạy tiếng Việt và giao lưu văn hoá văn nghệ với thanh niên, học sinh Lào...
Đại diện ban công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn chuyển hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào về an táng tại Nghĩa trang huyện Đô Lương.
Đại diện ban công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn chuyển hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào về an táng tại Nghĩa trang huyện Đô Lương. Ảnh: Kim Đôn
Năm 2015, Nghệ An đã đón hài cốt và tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang huyện Đô Lương, thể hiện tấm lòng tri ân “Uống nước nhớ nguồn” đối với công lao của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả. Các hoạt động tưởng niệm Bác Hồ tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Noọng Bốc - Khăm Muộn, thăm lại chiến trường xưa tại Lào của cựu quân tình nguyện, chuyên gia Nghệ An, tham gia lễ kỷ niệm 66 năm Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào, thực sự có ý nghĩa động viên, giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế cho thế hệ trẻ hai nước.
Trong năm 2015, tỉnh Nghệ An đã cùng các tỉnh có chung đường biên giới tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tuần tra bảo vệ biên giới; tích cực bảo vệ hệ thống mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa, chống di cư tự do, xâm canh xâm cư, kết hôn không giá thú; truyền đạo trái phép; tàng trữ, buôn bán, vận chuyển chất ma túy, hàng quốc cấm qua biên giới; tái trồng cây thuốc phiện; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch hòng chống phá và chia rẽ tình đoàn kết Việt Nam - Lào; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Hiệp định về Quy chế biên giới giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào; tổ chức kết nghĩa giữa huyện với huyện, bản với bản (18 cặp bản, 6 đồn với trạm) hai bên biên giới.
123
Lãnh đạo Bệnh viện quân y 4 tặng quà cho đồng bào bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (8/2015). Ảnh: Hữu Mười
Đoàn quân y BĐBP Nghệ An khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân bản Nậm Táy, Cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ tỉnh Hủa Phăn Lào
Đoàn quân y BĐBP Nghệ An khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ tỉnh Hủa Phăn (Lào). Ảnh: Hải Thượng
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào xuất bản Bản tin “Hữu nghị Việt Nam -  Lào” hàng quý; phối hợp với Đài PT - TH tỉnh, Báo Nghệ An làm các phóng sự, đăng nhiều tin, bài; phối hợp với trường Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh tổ chức vui tết Bunpimay và các hoạt động giao lưu “Thắm tình Hữu nghị Việt Nam - Lào”. Cựu quân tình nguyện, chuyên gia, hội viên đóng góp các tư liệu, hiện vật cho phòng trưng bày cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Cayxỏn Phômvihản ở Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.
Ngoài ra, tỉnh Nghệ An còn có nhiều hoạt động xã hội, đầu tư hỗ trợ các tỉnh của Lào, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới. UBND tỉnh hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng hoàn thành xây dựng nhà văn hóa tỉnh với kinh phí 1 triệu 982 nghìn USD, giúp đỡ lúa giống, ngô giống và phân NPK để xây dựng mô hình thâm canh nông nghiệp; giúp tỉnh Hủa Phăn thiết kế tuyến đường Săm Táy đi Cửa khẩu Thông Thụ - Quế Phong; tham mưu về việc đầu tư xây dựng tuyến đường dài 90 km từ cửa khẩu Thanh Thủy đi Pacxan- Bôlykhămxay. Nghệ An cùng các tỉnh của Lào tiếp tục hợp tác phát triển vùng sông Mê Kông và hành lang kinh tế Đông - Tây.
Kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHDCND Lào, ôn lại những chặng đường vẻ vang của mối liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào, sự hợp tác trong thời kỳ đổi mới, chúng ta vui mừng và tự hào về những thắng lợi to lớn mà nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã nỗ lực phấn đấu giành được trong suốt 40 năm qua và coi đó như thắng lợi của chính mình. Nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện cùng những người đồng chí, anh em Lào thân thiết, làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nâng lên tầng cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Chúc mừng nhân dân các bộ tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, chào mừng Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đến năm 2020, xây dựng thành công đất nước hoa Chăm Pa tươi đẹp “Hòa bình - Độc lập - Thống nhất - Dân chủ và Thịnh vượng”.
Lê Xuân Đại
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An

Tin mới