'Thần đèn' Nghệ An di dời tòa nhà gần 800 tấn

(Baonghean.vn) - Ngày 14/7, tại phường Quán Bàu, TP Vinh, lần đầu tiên 3 công ty của Nghệ An thực hiện việc di dời nhà ở đang trong quá trình sử dụng sang vị trí khác.

Sau khi tìm hiểu công nghệ của các công trình đã di dời trước đó tại các tỉnh phía Nam, 3 công ty của Nghệ An gồm Công ty TNHH MTV Huy Nam, Công ty CP xử lý nền móng và XD Nghệ An, Công ty Đức Nguyên quyết định thực hiện việc di dời ngôi biệt thự 3 tầng, nặng gần 800 tấn cách vị trí ban đầu khoảng 40 mét.

Nguyên nhân di dời là để tránh một dự án đang giải phóng mặt bằng.

>>> Toàn cảnh quá trình di dời căn nhà

>>> Video dịch chuyển tòa nhà gần 800 tấn

Ngôi nhà 3 tầng có chiều cao 11m5 diện tích 171m2 được di dời sang vị trí mới cách vị trí cũ 40m
Ngôi nhà 3 tầng có chiều cao 11m5 diện tích 171m2 được di dời sang vị trí mới cách vị trí cũ 40m

Theo ông Cương, chủ ngôi nhà đồng thời là giám đốc của Công ty TNHH MTV Huy Nam cho biết, để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng do nhà nước đề ra, khu đất của gia đình ông đang ở phải chuyển đến vị trí mới, tuy nhiên do ngôi nhà cũ vừa mới xây dựng, đang còn chắc chắn, khang trang vì thế ông đã quyết định cùng với 2 công ty khác thực hiện việc di dời này.

Giám đốc các công ty bàn phương án di chuyển tòa nhà.
Giám đốc các công ty bàn phương án di chuyển tòa nhà.

Ngôi nhà 3 tầng của ông Cương có chiều cao 11,5m, với tổng diện tích mặt sàn là 171m2, ước tính có trọng lượng gần 800 tấn, được di dời sang vị trí mới cách vị trí cũ khoảng chừng 40m, và xoay theo hướng Đông Nam sang hướng chính Nam 30 độ, dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng kể từ ngày khởi công.

Các thiết bị như máy tuy thủy lực, bàn mạp, con lăn được sử dụng để kéo ngôi nhà
Các thiết bị như máy tuy thủy lực, bàn mạp, con lăn được sử dụng để kéo ngôi nhà

Đây là lần đầu tiên tại Nghệ An thực hiện việc di dời nhà ở như thế này. Để thực hiện việc di dời công ty đã áp dụng một số kỹ thuật như dùng bàn mạp và con lăn kết hợp với máy tuy thủy lực để đẩy, kéo ngôi nhà.

Chỉ cần chứa đến 15 công nhân tham gia di dời công trình này
Tòa nhà nặng gần 800 tấn, trong quá trình di chuyển, các công nhân phải căn chỉnh từng mm.

Để di chuyển tòa nhà, 3 công ty chỉ huy động 15 công nhân, trong khi một số công trình trước đây ở các tỉnh khác số công nhân tham gia di dời có diện tích tương đương ước khoảng gấp 2 đến 3 lần.

Đức Anh – Phan Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới