Thân thương hình ảnh chợ quê ngày giáp Tết ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ xưa đến nay, chợ quê ngày Tết luôn là nơi phản ánh rõ nhất không khí chuẩn bị đón Tết của người dân nông thôn, càng gần Tết, chợ quê xứ Nghệ càng thêm nhộn nhịp, chộn rộn kẻ bán người mua.
Từ ngày 25 tháng Chạp, các chợ quê ở Nghệ An bắt đầu chộn rộn không khí chuẩn bị đón Tết. Càng gần Tết, người dân đi chợ càng đông. Trên những nẻo đường đi chợ Tết đã thấy sắc Xuân đang về. Trong ảnh: Người dân đi chợ tết dưới những con đường rợp bóng cờ, nêu. Ảnh: Huy Thư
Từ ngày 25 tháng Chạp, các chợ quê ở Nghệ An bắt đầu chộn rộn không khí chuẩn bị đón Tết. Càng gần Tết, người dân đi chợ càng đông. Trên những nẻo đường đi chợ Tết đã thấy sắc Xuân đang về. Trong ảnh: Người dân đi chợ tết dưới những  con đường rợp bóng cờ, nêu. Ảnh: Huy Thư

.

Ngày thường, chợ quê vốn đã có vị trí quan trọng trong đời sống của người dân nông thôn. Ngày Tết chợ quê lại càng quan trọng, là nơi sắm sửa, chuẩn bị Tết của muôn nhà. Ảnh: Huy Thư
Ngày thường, chợ quê vốn đã có vị trí quan trọng trong đời sống của người dân nông thôn. Ngày Tết chợ quê lại càng quan trọng, là nơi sắm sửa, chuẩn bị Tết của muôn nhà. Ảnh: Huy Thư
Chợ quê ngày Tết bao giờ cũng có những mặt hàng đặc trưng, trong đó lá dong là thứ được bày bán nhiều nhất. Lá dong năm nay không đắt, khoảng 10 – 15 nghìn đồng/bó (10 lá). Ảnh: Huy Thư
Chợ quê ngày Tết bao giờ cũng có những mặt hàng đặc trưng, trong đó lá dong là thứ được bày bán nhiều nhất. Lá dong năm nay không đắt, khoảng 10 – 15 nghìn đồng/bó (10 lá). Ảnh: Huy Thư
Hàng trầu cau tuy ít người bán, nhưng luôn có nhiều người mua. Đi chợ Tết, gần như nhà nào cũng mua trầu cau về để cúng gia tiên. Giá cau Tết năm nay đắt hơn các năm trước, 1 quả cau bánh tẻ loại lớn được bán với giá trên dưới 10.000 đồng. Ảnh: Huy Thư
Hàng trầu cau tuy ít người bán, nhưng luôn có nhiều người mua. Đi chợ Tết, gần như nhà nào cũng mua trầu cau về để cúng gia tiên. Giá cau Tết năm nay đắt hơn các năm trước, 1 quả cau bánh tẻ loại lớn được bán với giá trên dưới 10.000 đồng. Ảnh: Huy Thư
Tết năm nay, chuối xanh cũng được người dân đưa đi bán rất nhiều. Những ngày này, các chợ quê tràn ngập chuối xanh. Ảnh: Huy Thư
Tết năm nay, chuối xanh cũng được người dân đưa đi bán rất nhiều. Những ngày này, các chợ quê tràn ngập chuối xanh. Ảnh: Huy Thư
Với mong ước năm mới thuận buồm xuôi gió, may mắn, ngọt ngào, nhiều gia đình thường thờ cây mía, đi chợ tết nhiều người phải mua bằng được cặp mía cây to, ngọn lá xanh tươi. Trong ảnh: Một phụ nữ ở xã Kim Liên (Nam Đàn) vác mía đi bán ở chợ Tết. Ảnh: Huy Thư
Với mong ước năm mới thuận buồm xuôi gió, may mắn, ngọt ngào, nhiều gia đình thường thờ cây mía, đi chợ tết nhiều người phải mua bằng được cặp mía cây to, ngọn lá xanh tươi. Trong ảnh: Một phụ nữ ở xã Kim Liên (Nam Đàn) vác mía đi bán ở chợ
  Tết. Ảnh: Huy Thư
Nhiều người dân đi chợ quê thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang. Trong ảnh: Người dân mua bán tại chợ Cồn xã Thanh Dương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư
Nhiều người dân đi chợ quê thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang. Trong ảnh: Người dân mua bán tại chợ Cồn xã Thanh Dương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư
Ngoài những mặt hàng truyền thống, năm nay chợ quê ở các huyện còn xuất hiện thêm những mặt hàng độc đáo, mang tính nghệ thuật như quả dưa, quả dừa được sơn, vẽ, viết thư pháp khá đẹp. Ảnh: Huy Thư
Ngoài những mặt hàng truyền thống, năm nay chợ quê ở các huyện còn xuất hiện thêm những mặt hàng độc đáo, mang tính nghệ thuật như quả dưa, quả dừa được  sơn, vẽ, viết thư pháp khá đẹp. Ảnh: Huy Thư
Đi chợ quê ngày Tết, ngoài mua sắm phục vụ Tết, còn bán những thứ mình có trong vườn nhà.Ảnh: Huy Thư

Đi chợ quê ngày Tết, ngoài mua sắm phục vụ Tết, còn bán những thứ mình có trong vườn nhà.Ảnh: Huy Thư

Hạnh phúc của người đi chợ quê ngày Tết có khi chỉ là chọn mua được mặt hàng vừa ý, thích hợp với túi tiền. Trong ảnh: Một người dân xã Kim Liên (Nam Đàn) đi mua đào chợ Cầu về chưng Tết . Ảnh: Huy Thư
Hạnh phúc của người đi chợ  quê ngày Tết có khi chỉ là chọn mua được mặt hàng vừa ý, thích hợp với túi tiền. Trong ảnh: Một người dân xã Kim Liên (Nam Đàn) đi mua đào chợ Cầu về chưng Tết . Ảnh: Huy Thư
Chợ quê ngày Tết luôn đông người nên họp sớm, tan muộn, không gian họp chợ dường như cũng rộng hơn ngày thường, kéo dài từ trung tâm chợ ra tận các đường làng, ngõ xóm. Sự nhộn nhịp của chợ quê ngày Tết đã phản ánh không khí chuẩn bị vui Xuân đón Tết chộn rộn của người dân ở các làng quê. Ảnh: Huy Thư
Chợ quê ngày Tết  luôn đông người nên họp sớm, tan muộn, không gian họp chợ dường như cũng rộng hơn ngày thường, kéo dài từ trung tâm chợ ra tận các đường làng, ngõ xóm. Sự nhộn nhịp của chợ quê ngày Tết đã phản ánh không khí chuẩn bị vui Xuân đón Tết chộn rộn của người dân ở các làng quê.  Ảnh: Huy Thư
Thân thương chợ quê ngày Tết. Video: Huy Thư

Tin mới