Tháng 12 là thời điểm đen đủi nhất của Guardiola ở Man City

Hơn một nửa số trận thua của Pep Guardiola tại giải Ngoại hạng Anh đến trong tháng 12 hàng năm.

Vòng 19 hôm qua, Man City thất bại 1-2 trên sân của Leicester City. Đó là trận thua thứ 11 của HLV Guardiola trong hơn hai năm dẫn dắt Man City ở Ngoại hạng Anh. Sáu lần trong số đó đến vào tháng 12.

Tháng 12 là thời điểm đen đủi nhất của Guardiola ở Man City ảnh 1

Man City không còn phép màu mang tên Guardiola. Ảnh: Reuters

Riêng tháng 12 năm nay, Man City đã nhận ba thất bại khi gặp Chelsea, Crystal Palace và Leicester. Cú tuột dốc lần này có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu họ thua nốt trận cuối tháng trên sân Southampton (ngày 30/12). Khoảng cách giữa Man City tới đội đầu bảng Liverpool lúc này là 7 điểm.

Thất bại trước Leicester cũng đánh dấu lần đầu tiên Man City thua hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh sau hai năm. Lần gần nhất là tháng 12/2016, khi thầy trò Guardiola thua Chelsea và Leicester trong bảy ngày.

Sau trận đấu với Southampton, Man City sẽ khởi đầu tháng 1/2019 bằng cuộc tiếp đón Liverpool. 

Tin mới