Thắng đậm Campuchia, HLV Malaysia tuyên chiến tuyển Việt Nam; Arsenal thua trận thứ 2 liên tiếp

(Baonghean.vn) - Thắng đậm Campuchia, HLV Malaysia tuyên chiến tuyển Việt Nam; ĐT Việt Nam nhận thưởng 500 triệu sau thắng lợi đầu tiên; Arsenal thua trận thứ 2 liên tiếp... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thắng đậm Campuchia, HLV Malaysia tuyên chiến tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia sẽ đá tấn công trước mọi đối thủ, dù đó là đương kim vô địch Việt Nam.

Dù tổn thất về lực lượng khi có 2 cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2 và 3 trụ cột chấn thương, nhưng Malaysia vẫn đánh bại Campuchia 3-1 trong trận ra quân AFF Cup.

HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Dù Malaysia gặp nhiều khó khăn ở AFF Cup 2020 nhưng chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho trận ra quân.

Nhìn chung các cầu thủ đã thể hiện tốt vai trò của mình. Chúng tôi có 3 bàn thắng đến từ những chân sút khác nhau. Tôi hài lòng về màn trình diễn của các học trò".

HLV Tan Cheng Hoe rất tự tin sau trận thắng ngày ra quân
HLV Tan Cheng Hoe rất tự tin sau trận thắng ngày ra quân.

"Chúng tôi phải nghỉ ngơi, đó là điều quan trọng nhất. Chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, các cầu thủ cần tiếp tục giữ sự tập trung, khắc phục những điểm yếu.  

Bóng đá là trò chơi tập thể, điều quan trọng là chúng tôi chiến thắng nhờ tinh thần tập thể. Chúng tôi hướng đến lối chơi tấn công và muốn tiếp tục ghi thêm những bàn thắng tại giải đấu năm nay, trước bất cứ đối thủ nào", HLV Tan Cheng Hoe nói.

Trong khi đó, HLV Ryu Hirose của Campuchia cho biết: "Đây không phải kết quả tốt nhưng trận đấu này  vẫn có những điểm tích cực bởi chúng tôi có thể chơi bóng trước một đội bóng mạnh như Malaysia.

Chúng tôi thua nhưng toàn đội không bỏ cuộc. Tôi hài lòng về màn trình diễn này".

Arsenal thua trận thứ 2 liên tiếp

Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta thua ngược Everton 1-2 ở trận đấu muộn vòng 15 Premier League diễn ra rạng sáng 7/12 (giờ Hà Nội).

Arsenal dẫn bàn trước nhưng chung cuộc lại thất bại 1-2 trước Everton. (Ảnh:Reuters).
Arsenal dẫn bàn trước nhưng chung cuộc lại thất bại 1-2 trước Everton. Ảnh:Reuters

Arsenal chơi lép vế, nhưng bất ngờ có bàn mở tỷ số sau khoảnh khắc tỏa sáng của Martin Odegaard ở cuối hiệp một. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách đã không trụ vững trước sức ép dồn dập từ Everton trong hiệp 2. Sau 2 lần bị VAR từ chối bàn thắng, Richarlison gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 79. Phút 90+2, Demarai Gray lập siêu phẩm từ ngoài vùng cấm ấn định thắng lợi 2-1 cho "The Toffees". Kết quả này khiến Arsenal giậm chân ở vị trí thứ 7, xếp sau MU, Tottenham.

ĐT Việt Nam nhận thưởng 500 triệu sau thắng lợi đầu tiên

Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng 500 triệu cho đội tuyển quốc gia sau chiến thắng 2-0 trước Lào, mở màn thuận lợi AFF Cup 2020 để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Đội tuyển Việt Nam mở màn AFF Cup 2020 bằng chiến thắng 2-0 trước Lào ở bảng B, với màn trình diễn tốt vào tối qua (6/12) tại Singapore. 

Ở giải đấu năm nay, tuyển Việt Nam có mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch, qua đó giữ vững vị thế số một khu vực Đông Nam Á.

Khởi đầu thuận lợi sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tự tin hướng tới những trận đấu kế tiếp, đặc biệt là cuộc chạm trán với đối thủ mạnh Malaysia ở lượt đấu tới.  

Đội tuyển Việt Nam dễ dàng thắng Lào với tỷ số 2-0 nhờ bàn thắng của Công Phượng và Phan Văn Đức.
Đội tuyển Việt Nam dễ dàng thắng Lào với tỷ số 2-0 nhờ bàn thắng của Công Phượng và Phan Văn Đức.

Nhằm khích lệ tinh thần đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định trao thưởng 500 triệu đồng tiền mặt cho Đội tuyển Việt Nam.

Đây không phải lần đầu tiên VFF “thưởng nóng” cho đội tuyển Việt Nam nhằm động viên tinh thần cầu thủ và ban huấn luyện. 

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, dù chưa giành được chiến thắng nào, Đội tuyển Việt Nam cũng nhiều lần nhận được khoản tiền thưởng không nhỏ. 

Gần nhất, sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản hôm 11/11, đội tuyển cũng được thưởng số tiền mặt là 500 triệu đồng từ VFF. 

Trước đó, với thành tích lần đầu tiên giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup, “những chiến binh sao vàng” đã nhận được khoản tiền khoảng hơn 8 tỷ đồng từ nhiều bên khác nhau. 

HLV Ten Hag để ngỏ khả năng dẫn dắt MU vào cuối mùa

HLV Erik ten Hag vừa để ngỏ khả năng ông sẽ chia tay CLB Ajax khi mùa giải 2021/22 khép lại. Đây là thông tin rất đáng chú ý dành cho Man United, đội bóng đang cân nhắc mời vị chiến lược gia 51 tuổi người Hà Lan này thế chỗ HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

BLĐ MU mới đây đã chỉ định Rangnick làm HLV tạm quyền. Trước đó, họ đã sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer và để cựu tiền vệ Michael Carrick tạm thời nắm quyền ở đội bóng trong vài trận. Do HLV Rangnick chỉ nhận lời dẫn dắt MU trong 6 tháng nên BLĐ Quỷ đỏ vẫn phải tìm kiếm một nhà cầm quân mới để hướng tới mục tiêu lâu dài.

HLV Ten Hag
HLV Ten Hag.

Trong số những HLV được BLĐ MU để mắt tới có thuyền trưởng của Ajax hiện giờ. Câu hỏi đặt ra là HLV Ten Hag có sẵn sàng chia tay Ajax trong tương lai gần hay không. Câu trả lời vừa có khi nhà cầm quân này tham gia trả lời phỏng vấn trên tờ De Volkskrant.

Được hỏi liệu có ý định rời Ajax vào cuối mùa hay không, HLV Ten Hag cho biết: "Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc "bắt tay" với một CLB nào đó ở nước ngoài. Tôi chẳng hề e ngại mà còn thấy hứng thú khi đương đầu với những thử thách".

"Tuy nhiên, tôi không theo đuổi mục tiêu thay đổi CLB bằng mọi giá. Nếu không được làm việc với những CLB trong mơ thì tôi cũng chẳng nói sự nghiệp cầm quân của mình thất bại. Dù sao đi nữa thì tôi cũng tin mình có đủ năng lực để dẫn dắt những đội bóng hàng đầu thế giới", HLV Ten Hag kết luận.

HLV Ten Hag bắt đầu dẫn dắt từ năm 2017 và ông đã giành được 5 danh hiệu cùng đại diện thủ đô Hà Lan. Ông đang gây ấn tượng mạnh khi giúp Ajax toàn thắng cả 5 lượt đầu vòng bảng Champions League 2021/22 để sớm giành vé tham dự vòng knock-out.

Tin mới