Thắng đậm đội thiếu niên thị xã Cửa Lò, đội thiếu niên Đô Lương tạm dẫn đầu bảng B

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thắng đậm đội thiếu niên thị xã Cửa Lò với tỷ số 5-0, đội thiếu niên huyện Đô Lương có 3 điểm, vươn lên đứng đầu bảng B - bảng “tử thần” của giải đấu.
Ở lượt đấu thứ nhất, bảng B, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, đội thiếu niên huyện Đô Lương so tài cùng đội thiếu niên thị xã Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Ở lượt đấu thứ nhất, bảng B, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, đội thiếu niên huyện Đô Lương so tài cùng đội thiếu niên thị xã Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Đội hình xuất phát 2 đội:

Đội thiếu niên huyện Đô Lương (trang phục áo xanh): Thái Khắc Hưng (23), Nguyễn Sỹ Đương (10), Nguyễn Xuân Nhật (9), Nguyễn Xuân Dũng (4), Lê Minh Hoàng (8), Nguyễn Xuân Hiệp (7), Trần Hoàng Đệ (16).

Đội thiếu niên thị xã Cửa Lò (trang phục áo đỏ): Trương Thiện Nhân (1), Nguyễn Hoàng Nguyên (8), Võ Nhật Anh (5), Phùng Bá Anh Quân (9), Đào Trọng Anh (10), Võ Trọng Hoàng (11), Hồ Văn Hiệp (12).

Bước vào trận đấu, bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân. Ảnh: Đức Anh

Bước vào trận đấu, bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân. Ảnh: Đức Anh

Ở lượt đấu thứ nhất, bảng B, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, đội thiếu niên huyện Đô Lương so tài cùng đội thiếu niên thị xã Cửa Lò. Bảng B được đánh giá là bảng “tử thần” của giải. Trong chiều qua, 2 đội còn lại của bảng B là đội thiếu niên huyện Yên Thành và thị xã Hoàng Mai đã thi đấu, hoà nhau với tỷ số 3-3.

Bước vào trận đấu, 2 đội thiếu niên huyện Đô Lương và thị xã Cửa Lò nhập cuộc chậm rãi. Bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân. Những phút đầu trận, không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

Tình huống Nguyễn Xuân Nhật ghi bàn thứ 2 cho đội thiếu niên huyện Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Tình huống Nguyễn Xuân Nhật ghi bàn thứ 2 cho đội thiếu niên huyện Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Phút thứ 8, cầu thủ mang áo số 9 Nguyễn Xuân Nhật của đội thiếu niên huyện Đô Lương dẫn bóng xuống vạch 13m, nhẹ nhàng tâng bóng qua đầu thủ thành đội thiếu niên thị xã Cửa Lò ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Trong thế trận giằng co, thiếu niên huyện Đô Lương là đội nắm bắt cơ hội tốt hơn. Phút thứ 15, tỷ số trận đấu đã là 2-0 nghiêng về đội thiếu niên huyện Đô Lương. Người lập công lại là tiền đạo Nguyễn Xuân Nhật. Cầu thủ này cầm bóng, dốc bóng dọc biên, tung cú sút chéo góc căng như kẻ chỉ, khiến thủ thành đội thiếu niên thị xã Cửa Lò bó tay…Tỷ số 2-0 giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Các cầu thủ đội thiếu niên huyện Đô Lương ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Đức Anh

Các cầu thủ đội thiếu niên huyện Đô Lương ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Đức Anh

Vào hiệp 2, nhịp độ trận đấu được 2 đội đẩy lên cao. Cả 2 đội bóng đều cố gắng chơi pressing, bắt người ngay trên sân đối thủ. Tuy nhiên những đường chuyền, cú sút cuối cùng của các cầu thủ còn thiếu độ tinh tế, sắc sảo cần thiết.

Highlight Thiếu niên Đô Lương vs Thiếu niên Thị xã Cửa Lò: Clip: Đình Tuyên - Ngân Hạnh

Phút thứ 35 của trận đấu, đội thiếu niên huyện Đô Lương tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Người lập công vẫn là Nguyễn Xuân Nhật. Tiền đạo mang áo số 9 của thiếu niên huyện Đô Lương nhận bóng trong vòng cấm, dứt điểm uy lực tung lưới đội bạn. Trận này, Nguyễn Xuân Nhật đã có 01 cú hat-trick.

Thắng trận được đội thiếu niên thị xã Cửa Lò, đội thiếu niên huyện Đô Lương vươn lên đứng đầu bảng B. Ảnh: Đức Anh

Thắng trận được đội thiếu niên thị xã Cửa Lò, đội thiếu niên huyện Đô Lương vươn lên đứng đầu bảng B. Ảnh: Đức Anh

Phút thứ 40 của trận đấu, đội thiếu niên huyện Đô Lương được hưởng quả phạt đền do hậu vệ đội thiếu niên thị xã Cửa Lò dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, cầu thủ mang áo số 7 của thiếu niên huyện Đô Lương là Nguyễn Xuân Hiệp dễ bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho đội nhà.

Phút thứ 45 của trận đấu, đội thiếu niên huyện Đô Lương có bàn thắng thứ 5. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 15 Phan Văn Chuẩn. Tiền đạo này vừa vào sân thay người thì ngay lập tức lập công. Tỷ số trận đấu là 5-0 nghiêng về đội thiếu niên huyện Đô Lương. Và đây cũng chính là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Tin mới