Thắng đậm Hà Nội, SLNA vào bán kết U19 Quốc gia 2021

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ tứ kết, U19 SLNA đã tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo so với U19 Hà Nội. Kết quả, đoàn quân xứ Nghệ giành chiến thắng 5-2 và giành quyền vào chơi tại vòng bán kết U19 Quốc gia.

Trước trận đấu, hai tập thể này được đánh giá là ngang tài ngang sức khi đều là những lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam. Đáng chú ý, cả hai đội đều đã trải qua vòng bảng theo cách không thực sự ấn tượng. Với Hà Nội, họ hòa Sài Gòn 1-1, thắng An Giang 3-1 và hòa Quảng Nam 0-0. Về phía SLNA, các học trò HLV Phạm Bùi Minh thắng HAGL 3-0, hòa PVF 0-0 nhưng lại để thua Bình Dương với tỷ số 1-2.

Đội U19 SLNA (đỏ) chơi một trận tưng bừng. Ảnh: Võ Độ
Đội U19 SLNA (đỏ) chơi một trận tưng bừng. Ảnh: Võ Độ

Tuy nhiên, cục diện trên sân đã diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. SLNA đã nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận áp đảo so với đối thủ. Sóng gió liên tiếp được họ tạo ra trong khi U19 SLNA chống cự khá yếu ớt. Điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 19, Phan Xuân Đại mở tỷ số cho SLNA.

Nửa sau hiệp 1, Hà Nội đã phần nào lấy lại được thế trận và gây áp lực ngược trở lại. Nhịp độ của trận đấu được đẩy lên cao trào với những tình huống đôi công mãn nhãn. Phút 21, Anh Tuấn đã gỡ hòa cho đại diện thủ đô.

Tuy nhiên, Đinh Xuân Tiến bên phía SLNA trong ngày thi đấu quá xuất sắc đã trừng phạt những sai lầm của hàng thủ đối phương. Cầu thủ sinh năm 2003 ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 24 và 30 để giúp đoàn quân xứ Nghệ vươn lên dẫn trước 3-1. Cả hai bàn đều được ghi trên chấm phạt đền. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Văn Cường ghi bàn giúp SLNA dẫn trước 4-1 ở phút 44.

Hiệp 2 vừa trôi qua được 1 phút, Hà Nội chưa kịp tổ chức tấn công đã ngay lập tức phải nếm trái đắng. Phút 46, Xuân Tiến hoàn tất cú hattrick để giúp SLNA dẫn trước 5-1.

Các cầu thủ U19 SLNA ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Võ Độ
Các cầu thủ U19 SLNA ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Võ Độ

Có được lợi thế, SLNA chủ động kéo thấp đội hình để chơi phòng ngự phản công. Hà Nội không còn gì để mất đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ chỉ có được 2 bàn thắng ở các phút 75 được ghi do công của Lạc Dương và  phút 96 do Đức Anh thực hiện thành công trên chấm phạt đền.

Kết quả chung cuộc, U19 SLNA giành chiến thắng với tỷ số 5-3 và giành quyền vào chơi tại vòng bán kết U19 Quốc gia 2021. Đối thủ của U19 SLNA sẽ là đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Nutifood và Sài Gòn diễn ra vào 15h30 ngày 10/4.

Tin mới