Tháng đầu năm 2022, ngư dân Nghệ An thu về 200 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Trong tháng 1/2022, ngư dân trên địa bàn Nghệ An đánh bắt được 11.638 tấn hải sản, giá trị ước đạt 200 tỷ đồng.
Thu mua hải sản tại một cảng cá ở Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng
Thu mua hải sản tại một cảng cá ở Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Số liệu từ Chi cục Thủy sản cho biết, trong tháng 1/2022, thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân bám biển được an toàn và sản lượng đánh bắt đạt 11.638 tấn, giá trị kinh tế ước khoảng 200 tỷ đồng, bằng 6,85% so với kế hoạch năm, tăng 8,45% so với cùng kỳ năm trước.

Ngư dân Đinh Trọng Nghĩa ở xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) cho biết, trong tháng 1/2022, tàu công suất 820 CV của anh đi 2 chuyến biển, thu về gần 20 tấn hải sản các loại. Do thời tiết những ngày đầu Xuân không thuận lợi, biển động, nên dự kiến hết Rằm tháng Giêng, các thuyền viên sẽ xuất hành chuyến biển đầu tiên của năm mới.
Thu nhập cao nhất là đội tàu tham gia đánh bắt trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thông tin của Chi cục Thủy sản, toàn tỉnh có 25 tàu cá công suất lớn tham gia vươn khơi bám biển sản xuất trong dịp Tết trên khắp các vùng biển, vừa làm kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc. Đội tàu khai thác xa bờ này trở về các cảng cá trên địa bàn tỉnh trong ngày mùng 9 tháng Giêng, cho sản lượng khoảng 175 tấn (sản phẩm chủ yếu là cá hố, mực có giá trị kinh tế cao), ước tổng bình quân giá trị thu nhập 200 triệu đồng/tàu.
Những tàu to máy lớn neo đậu ở khu vực Cảng cá Lạch quèn (Quỳnh Lưu) chờ ngày xuất hành chuyến biển đầu năm mới Nhâm Dần. Ảnh: Xuân Hoàng
Những tàu to máy lớn neo đậu ở khu vực Cảng cá Lạch quèn (Quỳnh Lưu) chờ ngày xuất hành chuyến biển đầu năm mới Nhâm Dần. Ảnh: Xuân Hoàng

Hàng năm, sau khi nghỉ tết Nguyên đán xong, các địa phương và bà con ngư dân tổ chức lễ ra quân, lễ cầu ngư khai thác hải sản, đảm bảo an toàn, phòng, chống tốt dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Với số lượng 3.469 tàu cá, năm 2022 này Nghệ An đặt kế hoạch khai thác 175 nghìn tấn hải sản./.

Tin mới