Thắng dễ Đồng Nai, U19 SLNA nuôi hy vọng đi tiếp

(Baonghena.vn) - Thua U19 Viettel tại trận đầu, bảng B VCK U19 QG, U19 SLNA không còn cách nào khác phải có được 3 điểm trước U19 Đồng Nai tại lượt đấu thứ hai để nuôi hi vọng giành vé vào bán kết.

Quyết tâm đó đã được các học trò HLV Nguyễn Đình Dũng cụ thể hóa bằng những pha tấn công liên tiếp về phía U19 Đồng Nai. Và trước sức ép mà U19 SLNA tạo ra, các hậu vệ Đồng Nai buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm và chịu một quả penalty ở phút thứ 6.

Tuyển thủ U19 Việt Nam, tiền vệ Mai Sỹ Hoàng đã không mắc một sai lầm nào để đưa U19 SLNA vươn lên dẫn trước.

Thế trận một chiều vẫn tiếp tục được U19 SLNA duy trì, đến phút 24, Trần Ngọc Anh trong một pha băng lên đầy tốc độ, đón quả tạt chính xác của đồng đội và dứt điểm tung lưới U19 Đồng Nai, nâng tỷ số lên 2-0. Tạo ra vô số cơ hội trong phần còn lại của hiệp 1 nhưng tỷ số vẫn được giữ nguyên.

U19 SLNA có chiến thắng đầu tiên tại VCK U19 QG
U19 SLNA (vàng) có chiến thắng đầu tiên tại VCK U19 QG. Ảnh: BTC

Sang hiệp 2, hàng phòng ngự U19 SLNA thi đấu chắc chắn, không cho U19 Đồng Nai bất kỳ một cơ hội nào trong khi hàng công liên tục tạo ra những pha hãm thành. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến phút 83. Từ một pha phản công nhanh bên cánh trái, cầu thủ vào thay người Trần Quốc Thành có đường chuyền dọn cỗ cho Lại Đức Anh thoải mái đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống, nới rộng cách biệt lên thành 3-0. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy sau 2 lượt trận, U19 SLNA có 3 điểm với 1 trận thua, 1 trận thắng. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Dũng sẽ có trận quyết đấu gặp HAGL ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 11/3 để phân định đội lọt vào bán kết.

Đội hình ra sân U19 SLNA: Dương Văn Cường, Hồ Minh Thảo, Hồ Trọng Vang, Thái Bá Sang, Nguyễn Văn Việt, Trần Tiến Anh, Đặng Văn Lắm, Bạch Tiến Cường, Mai Sỹ Hoàng, Trần Ngọc Ánh, Lại Đức Anh.

Tin mới