Thắng Malaysia, U23 Việt Nam chính thức vượt qua vòng bảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đánh bại U23 Malaysia nhờ 2 bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh, U23 Việt Nam đã giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết với ngôi nhì bảng C.

So với trận đấu với Hàn Quốc, đội hình xuất phát của U23 Việt Nam có tới 5 sự thay đổi, đều đến từ hàng tiền vệ. Bên cạnh sự xuất hiện của Dụng Quang Nho là Nguyễn Hai Long, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Thanh Nhân và Trần Văn Công.

Trong khi đó, ở phần sân đối diện, U23 Malaysia cũng có khá nhiều sự xáo trộn về mặt nhân sự. Đây là điều dễ hiểu, bởi đội bóng của HLV Brad Maloney đã chính thức bị loại sau 2 thất bại liên tiếp trước U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi U23 Việt Nam là những người làm chủ thế trận. Tuy nhiên, phải tới phút 28 thì các học trò của HLV Gong Oh-kyun mới cụ thể hóa được ưu thế thành bàn thắng mở tỉ số.

Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ ghi bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Lâm Thỏa/VnExpress
Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ ghi bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Lâm Thỏa/VnExpress

Từ pha lật cánh rất chuẩn xác của Nguyễn Thanh Nhân, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã bật cao đánh đầu làm tung mảnh lưới của U23 Malaysia.

Trước khi hiệp 1 khép lại, nhờ sự trợ giúp của tổ VAR, vị trọng tài chính người Sri Lanka đã cho U23 Việt Nam được hưởng quả đá penalty, đồng thời truất quyền thi đấu hậu vệ Hairiey vì lỗi chơi bóng bằng tay, sau pha ngoặt bóng thông minh của Dụng Quang Nho.

Trên chấm 11m, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh phải mất 2 cú sút liên tiếp mới có được bàn nâng tỉ số lên 2 - 0 cho U23 Việt Nam. Pha lập công của cầu thủ mang áo số 4 được thực hiện ở phút 45 + 8.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, U23 Việt Nam vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Nhưng trước hàng phòng ngự dày đặc của U23 Malaysia, những pha tấn công của đội bóng do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt không có được hiệu quả như mong đợi.

Phút 64, Nguyễn Thanh Nhân có đường chuyền ngang như đặt cho cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Tùng dứt điểm cận thành. Đáng tiếc, ở cự ly gần và không bị ai kèm, tiền đạo mang áo số 9 đã đệm bóng trúng cột dọc trong sự bất lực của thủ môn Firdaus.

Trái ngược với những gì mà U23 Việt Nam tạo ra, các cầu thủ của U23 Malaysia chỉ biết cố thủ để tránh bị thủng lưới thêm. Thỉnh thoảng, đội bóng áo vàng mới có được những tình huống phản công nhanh, nhưng đều bị hóa giải một cách đơn giản.

Trận đấu khép lại với tỉ số 2 - 0 nghiêng về U23 Việt Nam. Với kết quả này, thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã giành được vị trí thứ 2 của bảng C, xếp sau U23 Hàn Quốc, đội bóng đã vượt qua U23 Thái Lan với tỉ số 1 - 0 ở trận đấu cùng giờ.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tiến Long, Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, Văn Công, Công Đến, Thanh Nhân, Hai Long, Quang Nho, Mạnh Dũng.

U23 Malaysia: Firdaus, Cheng, Harith, Faiz, Nur Azfar, Zikri, Mukhairi, Syahir, Umar, Aiman, Shafi.

Tin mới