Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022)

Tháng Thanh niên - Hành trình ý nghĩa

(Baonghean.vn) - Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” đã đi tới gần cuối chặng đường với chuỗi các hoạt động, công trình thiết thực, ý nghĩa được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. Từ đây đã từng bước khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn và lực lượng đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với anh Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn về những kết quả đã đạt được trong Tháng Thanh niên năm 2022.

P.V: Theo anh, Tháng Thanh niên năm nay có gì đặc biệt hơn so với những năm trước?

Anh Lê Văn Lương: Tháng Thanh niên hàng năm là dịp để thanh thiếu nhi thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng, từ đó phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh tư liệu: T.G
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh tư liệu: T.G

Tuy nhiên, năm nay Tháng Thanh niên cũng là thời gian tập trung chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, do đó được xem là cơ hội để tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời, trước tình hình dịch Covid-19, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2022 được tổ chức trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trong đó, tiếp tục duy trì việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh trong người dân, thanh thiếu nhi. Song song, các hoạt động cũng hướng đến phát huy tính xung kích, tình nguyện, chuyên môn của đoàn viên, thanh niên để tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương tham dự các hoạt động tổ chức tại huyện Nghi Lộc: Khởi công xây dựng nhà nhân ái, tặng quà cho các hộ gia đình thanh niên xung phong và gia đình chính sách. Ảnh tư liệu: TG
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương tham dự các hoạt động tổ chức tại huyện Nghi Lộc: Khởi công xây dựng nhà nhân ái, tặng quà cho các hộ gia đình thanh niên xung phong và gia đình chính sách. Ảnh tư liệu: T.G

P.V: Trong các chỉ tiêu đã đề ra trong Tháng Thanh niên, theo anh chỉ tiêu nào được thực hiện có hiệu quả nhất?

Anh Lê Văn Lương: Trong Tháng Thanh niên năm nay, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, phục vụ nhân dân được các đoàn viên, thanh niên triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Theo đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã vận động và xây dựng được 5 ngôi nhà nhân ái và 29 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn của tỉnh. 

Ngoài các chỉ tiêu đã đặt ra từ trước, các cấp bộ Đoàn còn chủ động triển khai thêm nhiều công trình, phần việc, đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại địa phương, đơn vị như 35/35 đơn vị triển khai mô hình đội ngũ y, bác sĩ hỗ trợ điều trị F0; y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm cho gần 1.600 lượt người; tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân ra khơi bám biển; tổ chức Chương trình "Hiến máu tình nguyện"; Chương trình "Bát cháo tình thương" với hơn 1.200 suất cháo chỗ trợ cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên toàn tỉnh.

Hoạt động hiến máu tình nguyện, hưởng ứng các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh tư liệu: T.G
Hoạt động hiến máu tình nguyện, hưởng ứng các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh tư liệu: T.G

P.V: Là năm trọng tâm toàn tỉnh bước vào Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, vậy tuổi trẻ Nghệ An đã có những hoạt động gì nổi bật trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trong Tháng Thanh niên?

Anh Lê Văn Lương: Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai sôi nổi các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội tại địa phương, đơn vị. 

Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt ra quân làm mới, sửa chữa, phát quang hơn 54 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 3 công trình “Thắp sáng đường quê” bằng điện năng lượng mặt trời; xây dựng công trình “Đường cờ thanh niên”; Xây dựng, tu sửa 29 công trình, điểm vui chơi thiếu nhi, 3 công trình sân bóng chuyền. Đồng thời xây dựng 238 công trình “Hàng cây thanh niên”, “Vườn ươm thanh niên”; Ra quân nạo vét gần 30 km hệ thống kênh mương nội đồng, xử lý 86 điểm đen về môi trường. Xây dựng mô hình “Ao sen thanh niên”, công trình “Hệ thống nước tự chảy”. Xây dựng 163 công trình “Con đường bích họa”.

Đặc biệt, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức trồng hơn 54.000 cây xanh gắn với các mô hình bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ dòng sông quê hương. Cùng đó, thành lập các đội hình tình nguyện xây dựng nông thôn mới giúp người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.

Đại diện Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Nghi Lộc tham gia trồng cây xanh với các đoàn viên, thanh niên xã Nghi Long của mô hình "Đường cây thanh niên"; ĐVTN huyện Tương Dương vẽ con đường bích họa; Xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi; Triển khai mô hình vườn ươm thanh niên tại xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn). Ảnh tư liệu: T.Q - Đ.T - P.V
Đại diện Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Nghi Lộc tham gia trồng cây xanh với các đoàn viên, thanh niên xã Nghi Long của mô hình "Đường cây thanh niên"; ĐVTN huyện Tương Dương vẽ con đường bích họa; Xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi; Triển khai mô hình vườn ươm thanh niên tại xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn). Ảnh tư liệu: T.Q - Đ.T - P.V

P.V: Vậy đối với mục tiêu xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thì sao, thưa anh?

Anh Lê Văn Lương: Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức" trong Tháng Thanh niên toàn tỉnh đã tổ chức kết nạp 3.250 đoàn viên mới “Lớp đoàn viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”.  Đồng thời tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm: đoàn viên thi đua lập thành tích, phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên để giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Quan trọng hơn, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời thực hiện tốt công giáo dục thông qua 3 hướng trọng tâm gồm: nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.

Lễ kết nạp 17 đoàn viên mới tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên). Ảnh: T.G
Lễ kết nạp 17 đoàn viên mới tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên). Ảnh: T.G

P.V: Để tiếp nối những thành quả đã đạt được trong Tháng Thanh niên, theo anh thời gian tới tuổi trẻ Nghệ An sẽ cần thực hiện những nhiệm vụ nào?

Anh Lê Văn Lương: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra các mục tiêu trọng tâm trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Các mục tiêu này nhằm đảm bảo tính bền vững và hiệu quả trong các chương trình hành động. Vì vậy, sau Tháng Thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh cần tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi; trong đó, sẽ tập trung đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục, tuyên truyền. Tiếp theo cần tập trung chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời triển khai thực hiện tốt 3 phong trào hành động cách mạng của đoàn cũng như là 3 chương trình lớn của Đoàn; trong đó, sẽ tập trung vào việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn cũng như là lực lượng đoàn viên, thanh niên, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch Covid-19; kết nối, tìm kiếm việc làm cho đoàn viên, thanh niên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương - quoter

Cuối cùng, cần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên; mở rộng đoàn kết mặt trận thanh niên ở các vùng đặc thù, và tổ chức tốt, triển khai các hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm lo tốt cho thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào triển khai các hoạt động, chương trình một cách thực chất và đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn.

P.V: Cảm ơn anh!

Tin mới