Thắng TN Nghĩa Đàn, TN Thanh Chương giành ngôi đầu bảng C

(Baonghean.vn) - Với 2 trận toàn thắng, TN Thanh Chương đã giành ngôi đầu bảng C tại Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An rất thuyết phục.

Cùng giành chiến thắng trước TN Hưng Nguyên ở lượt đấu đầu tiên của Bảng C, TN Nghĩa Đàn và TN Thanh Chương đã giành 2 tấm vé vào Tứ kết. Trận đấu ở lượt cuối cùng vòng bảng, không chỉ đơn thuần là phân định ngôi nhất nhì mà còn là một đợt 2 đội “rèn quân”, tạo điều kiện để các cầu thủ chơi hết mình, thỏa đam mê.

TN Nghĩa Đàn - TN Thanh Chương. Clip: Sỹ Hưng - Lâm Tùng
Những phút đầu tiên của trận đấu, cả 2 đội nhập cuộc với tinh thần khá thoải mái, tuy nhiên không kém phần quyết liệt. Phút thứ 5 của trận đấu, tiền vệ mang áo số 12 Võ Thành Duy Hoàng của TN Thanh Chương sút phạt từ vòng tròn giữa sân ghi bàn thắng cho đội nhà.
Hai động bóng nhập cuộc với tinh thần ganh đua, quyết liệt. Ảnh: Đức Anh
Hai động bóng nhập cuộc với tinh thần ganh đua, quyết liệt. Ảnh: Đức Anh
Tỷ số trận đấu được mở, không khí trên sân trở nên phấn khích, cuồng nhiệt hơn với những tiếng reo hò, cổ vũ của cổ động viên Nghĩa Đàn và Thanh Chương.
Phút thứ 20 của trận đấu, TN Thanh Chương có bàn thắng thứ 2 do công của số 9 Nguyễn Lâm Thịnh. Bàn thắng là kết quả của một pha phối hợp chồng biên, xâm nhập vòng cấm đặc sắc.
Các cầu thủ TN Thanh Chương ăn mừng bàn thắng vào lưới TN Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ TN Thanh Chương ăn mừng bàn thắng vào lưới TN Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Trong hiệp 2, TN Nghĩa Đàn thi đấu quyết tâm tìm bàn gỡ nhưng sức ép tạo ra vẫn không đủ lớn để phá vỡ hàng thủ TN Thanh Chương. TN Thanh Chương cũng không vội vã tìm kiếm thêm bàn thắng, các em thi đấu giữ chân, tập trung số đông cầu thủ ở phần sân nhà.
Trận này thủ thành TN Thanh Chương thi đấu chắc chắn làm nản lòng các chân sút TN Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Trận này thủ thành TN Thanh Chương thi đấu chắc chắn làm nản lòng các chân sút TN Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Trận này, thủ thành TN Thanh Chương bắt rất chắc chắn, đem lại niềm tin lớn cho các đồng đội. Không thật cố gắng nhưng TN Thanh Chương vẫn có bàn thắng thứ 3 do công của cầu thủ vừa vào sân thay người Nguyễn Xuân Ka sau một tình huống phản công.
Cận cảnh bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu của Nguyễn Xuân Ka. Ảnh: Đức Anh
Cận cảnh bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu của Nguyễn Xuân Ka. Ảnh: Đức Anh
Phút thứ 38 của trận đấu, TN Nghĩa Đàn có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Trên chấm phạt penalty, số 10 Đặng Tuấn Minh của TN Nghĩa Đàn bình tĩnh ghi bàn cho đội nhà...
Ngay lập tức, cách biệt 3 bàn lại tái lập. Người lập công là số 7 Nguyễn Xuân Ka với cú đánh đầu cận thành. Chung cuộc, TN Thanh Chương giành chiến thắng trước TN Nghĩa Đàn với tỷ số 4 -1.

Tin mới