Thắng tuyệt đối 3 trận và không bị lọt lưới bàn nào, Nhi đồng Tân Kỳ vào tứ kết

Thắng tuyệt đối 3 trận và không bị lọt lưới bàn nào, Nhi đồng Tân Kỳ vào tứ kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mở đầu lượt trận buổi chiều của ngày thi đấu thứ 4 là cuộc đối đầu giữa 2 đội Nhi đồng Tân Kỳ và Nhi đồng Tương Dương. 

Bảng D là sự có mặt của các đội Nhi đồng Tân Kỳ, Con Cuông, Hưng Nguyên, Tương Dương. Trước vòng đấu cuối, Nhi đồng Tân Kỳ đã có 6 điểm; Nhi đồng Con Cuông và Tương Dương mỗi đội có 3 điểm, còn Nhi đồng Hưng Nguyên chưa có điểm nào. Về lý thuyết, Nhi đồng Tân Kỳ cũng có thể sẽ bị loại nếu thua trận này với tỷ số rất đậm.

Ở 2 lượt trận đầu tiên, Nhi đồng Tân Kỳ đã thể hiện sức mạnh vượt trội của một đội bóng đã từng nhiều lần vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An khi thắng Nhi đồng Hưng Nguyên 3-0 và đè bẹp Nhi đồng Con Cuông với 6 bàn không gỡ. Vì thế, chỉ cần hoà trận này Nhi đồng Tân Kỳ sẽ chắc ngôi đầu bảng.

Nhi đồng Tương Dương (áo xanh) là đội buộc phải thắng mới nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Tương Dương (áo xanh) là đội buộc phải thắng mới nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: Thành Cường

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội bóng vùng chảo lửa Nhi đồng Tương Dương sau trận ra quân thất bại 3-4 trước Nhi đồng Con Cuông, đã bất ngờ có chiến thắng tuyệt đối 4-0 trước Nhi đồng Hưng Nguyên. Hiện họ đã 3 điểm với hiệu số +3, nếu thắng, thì đội bóng này cũng sẽ có cơ hội cạnh tranh 1 suất nhì bảng có thành tích tốt nhất của bảng D và E.

Thủ môn Lê Bảo Hiếu bên phía Nhi đồng Tương Dương nhận thẻ vàng do lỗi bắt bóng ngoài vòng cấm. Ảnh: Thành Cường

Thủ môn Lê Bảo Hiếu bên phía Nhi đồng Tương Dương nhận thẻ vàng do lỗi bắt bóng ngoài vòng cấm. Ảnh: Thành Cường

Bước vào trận đấu cả 2 đội đều thi đấu khá sòng phẳng, trong khi Nhi đồng Tân Kỳ tỏ ra lấn lướt hơn, thì Nhi đồng Tương Dương thỉnh thoảng vẫn có những pha phản công gây thót tim cho cổ động viên đội bạn. Một bên chỉ cần tỷ số hòa, còn bên kia buộc phải thắng khiến cho trận đấu rơi vào thế trận cò cưa. Hiệp 1 đành khép lại với những cơ hội chia đều cho cả 2 bên.

Highlight Nhi đồng Tân Kỳ vs Nhi đồng Tương Dương (1-0). Clip: Đặng Cường - Mỹ Nga

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ nhí đến từ Tương Dương đã thi đấu quyết tâm hơn, họ liên tục đẩy đội hình lên cao hòng tìm kiếm bàn thắng. Những đường lên bóng của các cầu thủ đến từ miền biên giới đã thể hiện tinh thần máu lửa, nhưng ở khâu dứt điểm cuối cùng, họ vẫn thiếu đi một chút sắc sảo để có thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Nhi đồng Tương Dương tấn công dồn dập trong những phút đầu hiệp 2. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Tương Dương tấn công dồn dập trong những phút đầu hiệp 2. Ảnh: Thành Cường

Và như một quy luật nghiệt ngã của môn thể thao vua, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng thì ắt sẽ bị thủng lưới. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, cầu thủ Nguyễn Văn Dũng mang áo số 9 bên phía Nhi đồng Tân Kỳ đã có một cú sút xa từ phần sân nhà, bóng ghim thẳng vào góc cao khiến thủ thành Lê Bảo Hiếu bên phía Nhi đồng Tương Dương đành phải bó tay. Đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu này.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Nhi đồng Tương Dương bất ngờ nhận bàn thua ở phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Thành Cường

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Nhi đồng Tương Dương bất ngờ nhận bàn thua ở phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Thành Cường

Giành thắng lợi tối thiểu 1-0, Nhi đồng Tân Kỳ đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Rõ ràng đây là một đối thủ đáng gờm với bất cứ đội bóng nào ở vòng tứ kết.

Về phần Nhi đồng Tương Dương, sau 3 lượt trận, họ chỉ có 3 điểm với hiệu số bàn thắng, thua là +2. Bây giờ chỉ có phép màu mới giúp họ có thể lách qua khe cửa hẹp để vào vòng sau với tấm vé nhì bảng xuất sắc nhất của 2 bảng đấu D, E.

Tin mới