Thanh Chương: 3 tháng kết nạp 129 đảng viên mới

(Baonghean.vn) - Nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, công tác phát triển đảng viên được cấp ủy các cấp ở Thanh Chương coi trọng.
Các đảng viên trẻ của trường THPT Thanh Chương 3 đang trao đổi kinh nghiệm học tập. Ảnh: Đình Hà
Các đảng viên trẻ của trường THPT Thanh Chương 3 trao đổi kinh nghiệm học tập. Ảnh: Đình Hà

Đảng bộ Thanh Chương có 82 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 40 đảng bộ xã, thị trấn, 18 đảng bộ cơ quan trực thuộc và 24 chi bộ cơ sở. Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới ở Thanh Chương gặp nhiều khó khăn, có những chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên.

Vì vậy, công tác phát triển đảng viên được Huyện ủy Thanh Chương xác định là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều Nghị quyết, đề án, văn bản liên quan đến công tác phát triển được Huyện ủy ban hành, trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 13/NQ-HU ngày 28/6/2012 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2012 - 2015 và những năm tiếp theo”.

Cùng với đó, Huyện ủy đã thành lập tổ chỉ đạo cơ sở, trong đó có việc chỉ đạo phát triển đảng viên ở từng địa bàn được phân công phụ trách. Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công phụ trách vùng, điểm.

Với sự chỉ đạo quyết liệt như vậy, công tác phát triển đảng ở Thanh Chương từ đầu năm đến nay đã khởi sắc, toàn Đảng bộ kết nạp được 129 đảng viên mới, tăng hơn cùng kỳ 31 đảng viên.

Đặc biệt ở 2 xã tái định cư là Thanh Sơn và Ngọc Lâm, sau một số năm trì trệ,  đã kết nạp được 12 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Trường THPT Thanh Chương 3 kết nạp được 15 đảng viên là học sinh lớp 12, sớm hơn mọi năm là được kết nạp vào dịp hè. Đây là động lực để các đảng viên trẻ vươn lên trong học tập dành kết quả cao ở các kỳ thi sắp tới.

Đồng chí Đinh Thị Hân - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương cho biết: Theo kế hoạch, mỗi năm toàn huyện phấn đấu kết nạp được từ 250-300 đảng viên mới. Việc 3 tháng đầu năm đã kết nạp được 129 là một kết quả cao. Đó là hiệu quả của việc đổi mới phương pháp, cách làm và các giải pháp quyết liệt từ Huyện ủy đến từng Đảng bộ cơ sở và từng chi bộ, tạo niềm tin cho các đảng bộ, chi bộ, góp phần tăng sức trẻ cho Đảng, đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhanh và bền vững.

Tin mới