Thanh Chương bầu tân Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương.

Chiều 17/8,  HĐND huyện Thanh Chương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm kiện toàn các chức danh sau Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu.
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu.

Kỳ họp đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Vinh nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng Tài chính, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quế, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX đối với bà Lê Thị Hồng Thiết, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế  - Xã hội đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga với lý do đảm nhận công tác mới và miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế - HĐND huyện đối với ông Trần Đình Loan nghỉ hưu theo chế độ.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng – ủy viên BTV Huyện ủy,  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giữ chức vụ Trưởng ban KT-XH;  bầu bà Lê Thị Hồng Thiết - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện.

Thay mặt các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ, ông Nguyễn Hữu Vinh - nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn để các đồng chí hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian qua. Nguyên Bí thư Huyện ủy Thanh Chương chúc mừng và mong muốn các đồng chí được bầu giữ đảm nhận các chức vụ mới luôn nỗ lực,  cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trình Văn Nhã cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu và khẳng định sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trao dồi phẩm chất đạo đức,  lối sống,  kế thừa phát huy tinh thần đoàn kết và sáng tạo, hoàn thành và  thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXI đã đề ra; đưa Thanh Chương trở thành huyện khá của tỉnh và mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn để góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Tin mới