Thanh Chương: Chủ động phòng chống hạn cho chè

(Baonghean.vn) - Đối phó với mùa nắng nóng năm nay, người dân trồng chè ở huyện Thanh Chương đang có nhiều giải pháp để chống hạn hiệu quả.

Những ngày qua, mặc dù trên địa bàn thỉnh thoảng có những trận mưa nhưng là những cơn mưa dông nhiệt, sau mưa trời lại nắng nóng nên gia đình anh Nguyễn Văn Bình ở xóm 12, xã Thanh Hương (Thanh Chương) vẫn thường xuyên sử dụng hệ thống tưới pép để tưới dặm cho đồi chè. Anh cho biết là nhờ ở gần một con suối lớn, được tưới quanh năm nên vườn chè trên 2 ha của gia đình luôn xanh tốt.

Thanh Chương chống hạn cho chè
 Hệ thống tưới pét tưới cho chè của anh Nguyễn Văn Bình  ở bản Tả Xiêng, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Đình Hà

Cũng như anh Bình, ông Bùi Ngọc Toàn ở xóm Nam Sơn, xã Thanh Mai cũng có nguồn nước từ hồ đập quanh vườn nên đã đầu tư 200 triệu đồng để lắp đặt hệ thống phun tưới. Nhờ hệ thống này, trong trận đại hạn lịch sử năm 2015 và mùa nắng nóng 2016 vừa qua 3 ha chè của nhà ông luôn xanh tốt. Kết quả bảo vệ chè và hệ thống bơm tưới của ông được nhiều người dân đến học tập, hiện đã có trên 60% số hộ dân trồng chè trong vùng có máy bơm các loại.

Bên cạnh việc đào ao, ngăn đập, xây bể, mua máy bơm... ở những nơi không có sẵn nguồn nước biện pháp chống hạn của người dân trồng chè là tích cực chăm sóc, bón phân, làm cỏ và tủ gốc cho chè bằng các loại lá cây tươi, rơm rạ để giữ ẩm.

Thanh Chương chống hạn cho chè
Người dân Thanh Chương tủ gốc cho chè bằng các loại lá cây tươi, rơm rạ để giữ ẩm. Ảnh: Đình Hà

Ông Hoàng Văn Tùng ở bản Tả Xiêng, xã Ngọc Lâm cho biết, tất cả các loại rơm rạ, dẹp bổi từ lúa, ngô, đậu, lạc sau thu hoạch đều được tận dụng để tủ gốc cho chè, vừa sạch nhà sạch vườn vừa chống hạn cho chè rất hiệu quả. Năm nay chè được giá nên các hộ dân trong vùng đều tập trung chống hạn cho chè.

Để chống hạn cho chè, kinh nghiệm của người dân là không nên thu hoạch bằng máy mà chỉ thu hái bằng tay. Bởi hái chè bằng máy sẽ cắt hết lá trên bề mặt, cây bị tổn thương gây nên hiện tượng “sốc nước” và vương xăng dầu làm giảm khả năng phát triển, nếu gặp nắng nóng chè sẽ chết.

Ngoài nguyên nhân nắng nóng còn có một nguyên nhân chủ quan là để thuận lợi trong việc thu hái bằng máy, người trồng chè đã chặt hết các cây tạo bóng râm trên vườn chè, khai thác triệt để đất mà không giữ thảm thực vật ở đỉnh đồi để giữ ẩm như các nông trường chè đã từng thực hiện trước đây.

Thanh Chương chống hạn cho chè
Đến thời điểm này, trên 4.500 ha chè của Thanh Chương đang được bảo vệ tốt. Ảnh: Đình Hà

Chè từ khi trồng đến khi thu hoạch là khoảng 3 năm, để bảo vệ chè khỏi nắng hạn đang là nhiệm vụ trọng tâm của trên 10.000 hộ dân huyện Thanh Chương. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn để người dân cùng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm chăm sóc và chống hạn cho chè.

Theo ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông Nghiệp huyện, cùng với việc tưới nước, tủ gốc hái chè bằng tay, thâm canh chăm sóc…, người dân phải trồng xen các loại cây có bộ rễ họ đậu và hút tạo nước như keo, muồng, tròi, dầu trẩu để tạo bóng râm, khôi phục lại các thảm cây xanh ở đỉnh đồi để giữ ẩm cho cả đồi chè. Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả các biện pháp, đến thời điểm này, trên 4.500 ha chè của Thanh Chương đang được bảo vệ tốt. 

 Trần Đình Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới