Thanh Chương có đàn lợn nhiều nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An hiện có khoảng hơn 900.000 con lợn, thì riêng huyện Thanh Chương đã chiếm hơn 11,5% với 104.000 con.
Là huyện chuyên sản xuất nông nghiệp, nên người dân Thanh Chương tập trung nuôi lợn khá nhiều. Theo số liệu của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi, Thanh Chương có 110.000 con lợn. Tuy nhiên, sau 7 tháng xảy ra dịch, địa phương đã tiêu hủy hơn 6.500 con lợn. Hiện nay đàn lợn của huyện Thanh Chương vẫn còn "khủng" nhất tỉnh, với 104.000 con. 
Huyện Thanh chương
Huyện Thanh Chương hiện có đàn lợn "khủng" nhất tỉnh với hơn 100 nghìn con. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng
"Thanh Chương hiện có 270 trang trại, gia trại chăn nuôi lợn. Đặc biệt, trong đó có 11 trang trại có quy mô trên 1.000 con lợn. Điển hình như trại lợn của ông Nguyễn Sỹ Tùng ở xã Thanh Lâm; ông Nguyễn Văn Đức ở xã Thanh Hương... Trong số104.000 con lợn của huyện Thanh Chương hiện có, thì có 28.000 con lợn nái, còn lại là lợn thịt".

Ông Đào Quang Biên - Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thanh Chương.

Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến đầu tháng 12, tổng đàn lợn của Nghệ An còn khoảng hơn 900.000 con. Trong đó nuôi nhiều nhất là Thanh Chương, đứng thứ 2 là huyện Yên Thành với đàn lợn hiện có 89.000 con, trong đó 25.000 con lợn nái, còn lại là lợn thịt. Tiếp sau đó là các huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Nam Đàn... 
Lợn sạch bệnh được đưa vào lò giết mổ. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng
Lợn sạch bệnh được đưa vào lò giết mổ. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng giảm mạnh, hiện trên địa bàn Nghệ An chỉ còn 58 xã chưa qua 30 ngày dịch. Tuy nhiên, đối với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đảm bảo an toàn sinh học trong chuồng trại thì chưa được tái đàn. Còn những trang trại chăn nuôi lớn, hoặc doanh nghiệp có áp dụng các giải pháp phòng dịch bệnh tốt thì vẫn được tái đàn.

Tin mới