Thanh Chương: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Sỹ Sách

(Baonghean.vn) - Sáng 20/1, tại trường tiểu học Nguyễn Sỹ Sách, huyện ủy - UBND Thanh Chương đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Nguyễn Sỹ Sách (20/1/1905 - 20/1/2015).
Đồng chí Nguyễn Sỹ Sách (bí danh Kiếm Phong) là con trai đầu lòng của ông bà cụ Tú tài Nguyễn Sỹ Giản, quê quán thôn Tú Viên, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương. Với tố chất thông minh, am tường cả Hán văn và Pháp ngữ, năm 11 tuổi, ông đã đỗ đầu kỳ thi yếu lược, 13 tuổi đỗ lần thứ 2 kỳ thi tiểu học, 17 tuổi đỗ đầu bằng Thành chung trường Quốc học Vinh.
Đồng chí Đặng Anh Dũng - Phó bí thư thường trực huyện ủy Thanh Chương đọc diễn văn lễ kỷ niệm
Đồng chí Đặng Anh Dũng - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương đọc diễn văn lễ kỷ niệm
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Tốt nghiệp loại xuất sắc, Nguyễn Sỹ Sách từ chối con đường “nhung lụa” mà thực dân Pháp đã trải sẵn, ông quyết tham gia hoạt động cách mạng. Tháng 7/1925, ông gia nhập hội Phúc Việt – một tổ chức cách mạng tập hợp nhiều tri thức yêu nước. Tháng 8/1927, ông sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp học chính trị đặc biệt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Về nước, ông được bầu làm Bí thư xứ ủy Trung kỳ - Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Với cương vị và trọng trách đó ông đã đi nhiều nơi, chỉ đạo và xây dựng việc phát triển hội; dịch sách báo tiến bộ, biên soạn, in ấn tài liệu bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, hội viên; vận động, thống nhất các tổ chức cộng sản. Do đó, mật thám Pháp theo dõi, bủa vây ông từng bước. Ngày 28/7/1929, ông bị giặc bắt, kết án khổ sai chung thân, đày đi nhà tù Lao Bảo. Đến ngày 19/12/1929, trong khi lãnh đạo anh em tù chính trị đấu tranh, ông đã bị giặc Pháp sát hại. Trước sự hy sinh anh dũng đó, ngày 18/1/1930, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thông tri cho toàn thể hội tổ chức truy điệu ông. 

Đánh giá công lao của Liệt sỹ Nguyễn Sỹ Sách, Đảng và nhà nước đã truy tặng ông Bằng Tổ quốc ghi công và công nhận Nhà thờ đồng chí là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia.

Minh Quân-Nguyễn Nam

Tin mới